Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc: Gom tuyết để tăng nguồn nước

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc: Gom tuyết để tăng nguồn nước

Hạ Ninh

Tuyết bắt đầu bao phủ tỉnh Hắc Long Giang, miền bắc Trung Quốc. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Chính quyền thành phố Bắc Kinh sẽ gom tuyết trong mùa đông này và chuyển thành nước sử dụng cho thủ đô, một cách nhằm đối phó với tình trạng thiếu nước.

Báo Global Times cho hay thành phố Bắc Kinh sẽ đặt hai chiếc xe gom tuyết có máy làm nóng với khả năng xử lý 100 mét khối băng tuyết/giờ tại quãng trường Thiên An Môn.

Tuyết sạch sẽ được chuyển vào khu đập tại ba dòng sông chảy qua thành phố và dùng để rửa đường phố, tưới tiêu…

Nhiều năm nay, miền bắc Trung Quốc luôn thiếu nước. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng này do khí hậu ấm lên, hạn hán gia tăng và nhu cầu sử dụng nước tăng do tăng dân số gây ra.

Lượng nước tiêu thụ tại Bắc Kinh, với dân số khoảng 20 triệu người, tăng đến 3,55 tỉ mét khối năm 2009, trong khi lượng nước cung cấp chỉ khoảng 2,18 tỉ mét khối.

(theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới