Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc: Hơn 7.000 thùng hóa chất trôi xuống sông Tùng Hoa  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc: Hơn 7.000 thùng hóa chất trôi xuống sông Tùng Hoa  

Phúc Minh  

Hơn 7.000 thùng hóa chất bị trôi xuống sông Tùng Hoa, Trung Quốc, trưa ngày 28-7. Ảnh: THX

(TBKTSG Online) – Do ảnh hưởng của lũ lụt, hơn 7.000 thùng nguyên liệu hoá chất dễ nổ tại nhà máy hóa chất Tân Á Cường thuộc huyện Vĩnh Cát, thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) bị trôi xuống hạ lưu sông Tùng Hoa trưa ngày 28-7.  

Tân Hoa xã dẫn lời quan chức địa phương cho biết tổng khối lượng của thành phần hóa chất độc hại trimethyl chlorosilane trong các thùng nguyên liệu hóa chất trên đến 160.000kg.

Việc hàng ngàn thùng nguyên liệu hóa chất độc hại bị đổ xuống sông Tùng Hoa đã khiến việc cung cấp nước của một số khu vực tại thành phố Cát Lâm tạm thời bị gián đoạn.  

Tân Hoa xã cho biết nhân viên cứu hộ đang triển khai vớt các thùng nguyên liệu hóa chất trên. Đồng thời, Cục Bảo vệ Môi trường địa phương sẽ giám sát chặt chẽ chất lượng nước của sông Tùng Hoa.  

Cục Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cho biết chất lượng nước tại sông Tùng Hoa không có gì bất thường. Ảnh: THX

Tháng 11-2005, tại một nhà máy ở Cáp Nhĩ Tân đã xảy ra vụ nổ dẫn đến 100 tấn chất benzen độc hại chảy vào sông Tùng Hoa, làm ô nhiễm con sông này, khiến việc cung cấp nước cho gần 4 triệu người bị gián đoạn.

(theo Reuters, BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới