Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc hy sinh tăng trưởng, đóng cửa nhà máy kém hiệu quả

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc hy sinh tăng trưởng, đóng cửa nhà máy kém hiệu quả

Thu Hằng

Trung Quốc có thể phải chấp nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại do đóng cửa các nhà máy hoạt động kém hiệu quả. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Tăng trưởng sản lượng công nghiệp tháng 7-2010 của Trung Quốc giảm xuống khi chính phủ đóng cửa các nhà máy có năng lực sản xuất lạc hậu.

Sản xuất công nghiệp tháng 7-2010 tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức tăng 13,7% trong tháng 6-2010, theo ước tính trung bình trong một cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg.

Bên cạnh đó, xuất khẩu tháng 7-2010 tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm xuống so với mức 43,9% của tháng 6-2010. Tuy nhiên, tăng trưởng nhập khẩu tháng 7-2010 chậm lại trong tháng thứ tư liên tiếp, xuống mức 30%, dẫn đến thặng dư thương mại tháng 7-2010 là 19,6 tỉ đô la Mỹ.

Đồng thời, chiến dịch đóng cửa các nhà máy hoạt động kém hiệu quả của Trung Quốc cũng làm cho các đơn hàng xuất khẩu yếu hơn, minh họa bằng sự sụt giảm tháng thứ 3 liên tiếp của chỉ số hậu cần trong tháng 7-2010.

Thị trường bất động sản nguội đi, đầu tư cơ sở hạ tầng giảm xuống và cắt giảm tín dụng cũng hạn chế tăng trưởng của nền kinh tế đang phát triển nhanh này.

Ngày 8-8, Bộ Công nghiệp Trung Quốc nêu tên 2.087 công ty trong 18 ngành bao gồm thép, nhôm và xi măng được lệnh đóng cửa các nhà máy lạc hậu vào cuối tháng sau. Các công ty không đáp ứng thời hạn đóng cửa sẽ bị phạt, có thể bao gồm việc đình chỉ cung cấp điện năng và cho vay, theo một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng ngày.

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã giảm xuống mức 10,3% trong quí 2-1010, so với 11,9% trong quí 1-2010.

(Theo Bloomberg)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới