Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc: lạm phát thấp nhất trong 14 tháng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc: lạm phát thấp nhất trong 14 tháng

Thanh Tuyền

Trung Quốc: lạm phát thấp nhất trong 14 tháng
CPI trong tháng 11 của Trung Quốc chỉ tăng 4,2%. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Lạm phát tháng 11 của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng, tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính sách nới lỏng chính sách tiền tệ trong lúc tăng trưởng xuất khẩu chậm lại do khủng hoảng nợ châu Âu.

Cục Thống kê Trung Quốc hôm nay (9-12) cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 chỉ tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mức 5,5% trong tháng 10.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng chỉ tăng 2,7% trong tháng 11, mức tăng ít nhất trong 23 tháng qua.

Lạm phát chậm lại tháng thứ tư liên tiếp có thể thúc đẩy chính phủ Trung Quốc ưu tiên hướng đến tăng trưởng kinh tế hơn nữa.

Theo công ty Nomura Holding, Trung Quốc có thể giảm lãi suất cho vay vào quí tới khi tăng trưởng chậm lại.

Nước này cũng sẽ giảm yêu cầu dự trữ bắt buộc ngân hàng để tăng cường hoạt động cho vay, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.

Cục Thống kê Trung Quốc dự đoán lạm phát sẽ ở mức 4% vào cuối năm nay và đó cũng là mức trung bình trong năm 2012.

Các số liệu về sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ và đầu tư tháng 11 cũng sẽ được đưa ra vào hôm nay.

(Theo Bloomberg)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới