Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc: lần đầu tiên TTCK bị ngừng giao dịch

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc: lần đầu tiên TTCK bị ngừng giao dịch

Thái Bình

(TBKTSG Online) – Trung Quốc đã ngừng mọi hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán vào trưa nay ngày 4-1-2016 sau khi xảy ra một đợt bán tháo làm giá chứng khoán mất hơn 7%.

Trung Quốc: lần đầu tiên TTCK bị ngừng giao dịch
Ngày đầu năm đen tối của TTCK Thượng Hải. Đồ họa Bloomberg

Giao dịch bị ngừng hoàn toàn lúc 13g34 phút chiều 4-1, giờ địa phương, tức 12g34 phút trưa giờ Việt Nam, sau khi chỉ số CSI 300 – phản ánh giá cổ phiếu của 300 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán (TTCK) Thượng Hải và Thâm Quyến – bị giảm 7%.

Trước đó trong buổi sáng ngày 4-1 – cũng là phiên giao dịch đầu tiên của năm mới 2016 – khi chỉ số CSI 300 giảm 5%, giao dịch đã ngừng 15 phút để nhà đầu tư trấn tĩnh lại; tuy nhiên khi giao dịch được tái tục trên TTCK làn sóng bán tháo chẳng những không giảm mà còn tăng cường độ đẩy CSI 300 xuống mức giảm 7,02% và kích hoạt cơ chế tự động ngừng giao dịch (circuit-breaker).

Chỉ số tổng hợp CSI của TTCK Thượng Hải giảm 6,9% còn chỉ số tổng hợp SCI của TTCK Thâm Quyến giảm 8%.

Đây là lần đầu tiên TTCK Trung Quốc bị ngừng giao dịch, cũng là ngày đầu tiên cơ chế tự động ngừng giao dịch (circuit-breaker) được đưa vào vận hành nhằm tránh hiện tượng bán tháo quá đà và giá cổ phiếu rơi tự do như đã từng xảy ra hồi tháng 6-2015. Theo cơ chế này, khi chỉ số CSI 300 tăng/giảm hơn 5% thì thị trường sẽ ngừng giao dịch 15 phút, tăng/giảm hơn 7% thì ngừng giao dịch cho đến hết ngày.

Hôm nay, khi thị trường ngừng giao dịch, chỉ số CSI 300 giảm 7,02% với giá trị giao dịch đạt khoảng 595 tỉ nhân dân tệ, tương đương 90 tỉ đô la Mỹ, thấp xa so với giá trị giao dịch bình quân hàng ngày của năm 2015 là 1 ngàn tỉ nhân dân tệ trên quy mô thị trường 7,1 ngàn tỉ nhân dân tệ, theo số liệu của Bloomberg.

Chưa thể khẳng định đầy đủ nguyên nhân gây ra làn sóng bán tháo cổ phiếu trên TTCK Trung Quốc hôm nay, song theo giới phân tích có hai nguyên nhân chính: sản xuất công nghiệp của Trung Quốc suy giảm tháng thứ năm liên tiếp và lệnh cấm bán cổ phiếu của các cổ đông lớn sắp hết hạn.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI do tạp chí Caixin đưa ra cho thấy trong tháng 12-2015 PMI chỉ đạt 48,2 điểm (dưới 50 điểm là suy giảm, trên 50 điểm là tăng trưởng). Khi TTCK lao dốc vào giữa tháng 6-2015, chính quyền Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm bán cổ phiếu trong 6 tháng lên các cổ đông lớn là các công ty quốc doanh; đến nay thời kỳ cấm sắp hết hiệu lực, có nghĩa là TTCK sắp đón nhận một khối lượng rất lớn cổ phiếu được “tháo khoán”, khiến các nhà đầu tư lo lắng.

Đà bán tháo trên các TTCK Thượng Hải và Thâm Quyến cũng tác động sang TTCK Hồng Kông dù Hồng Kông không có cơ chế tự động ngừng giao dịch. Vào lúc 2g12 phút chiều 4-1 giờ địa phương, chỉ số HSCE phản ánh giá cổ phiếu các công ty Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông đã giảm 4,1% và đang tiếp tục giảm.

(theo Bloomberg, CNN Money)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới