Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc nhập điện thoại từ VN tăng gấp 8 lần

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc nhập điện thoại từ VN tăng gấp 8 lần

Quốc Hùng

(TBKTSG Online) – Trung Quốc nhập khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện từ Việt Nam trong năm 2017 tăng gần gấp 8 lần so với năm trước đó, theo số liệu của hải quan. Song, Việt Nam vẫn nhập siêu nhóm hàng này từ Trung Quốc.

Trung Quốc nhập điện thoại từ VN tăng gấp 8 lần
Trong năm 2017 qua, Trung Quốc tăng đột biến nhập khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện từ Việt Nam. Ảnh minh họa: Quốc Hùng

Trong năm qua Trung Quốc đã nhập đến 7,15 tỉ đô la Mỹ mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam, tăng gần 8 lần so với kết quả của năm 2016.

Với kết quả này, Trung Quốc trở thành thị trường lớn thứ 2 nhập khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện ở Việt Nam, chỉ sau thị trường EU (28 nước) đạt kim ngạch xuất khẩu 11,96 tỉ đô la, tăng 6,4%. Cùng thời gian trên thị trường Hàn Quốc đạt 3,97 tỉ đô la, tăng 45,4%; và thị trường Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đạt 3,89 tỉ đô la, tăng 1,6% so với năm trước. Nếu tính riêng từng nước và vùng lãnh thổ thì Trung Quốc dẫn đầu nhập khẩu mặt hàng này trong năm qua.

Mặc dù nhập khẩu mặt hàng này của Trung Quốc tăng cao đột biến, nhưng theo cơ quan hải quan, Việt Nam vẫn còn nhập siêu nhóm mặt hàng này từ Trung Quốc.

Cụ thể trong năm qua, Việt Nam chi 8,75 tỉ đô la nhập khẩu nhóm hàng này từ thị trường Trung Quốc, tăng 42,4% so với năm trước đó và nhập khẩu từ Hàn Quốc với 6,18 tỉ đô la, tăng 72,6% so với năm trước.

Như vậy, trong năm qua Việt Nam vẫn nhập siêu khoảng 600 triệu đô la giá trị mặt hàng này từ thị trường Trung Quốc và nhập siêu 2,21 tỉ đô la từ thị trường Hàn Quốc.

Đáng chú ý theo số liệu của cơ quan hải quan, Trung Quốc cung cấp đến khoảng 50% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện mặt hàng này cho Việt Nam trong năm qua.

Theo giới phân tích, điều này không khó hiểu khi thị trường này trong nước bên cạnh phân khúc cao cấp là Samsung, Iphone và HTC…, thì ở phân khúc tầm trung và phổ thông thị trường dường như dành cho các thương hiệu của Trung Quốc như Oppo, Huawei, Xiaomi, Vivo… Ngoài ra, thị trường trong nước cũng nhập nhiều linh phụ kiện từ nước này khá nhiều.

Với thị trường Hàn Quốc, dù các hãng điện thoại lớn của nước này đã vào thị trường Việt Nam như Samsung, LG,… nhưng những nhà cung cấp của các hãng điện thoại này vẫn chưa dịch chuyển sản xuất qua nhiều nên theo giới phân tích Việt Nam vẫn nhập nhiều linh phụ kiện mặt hàng này từ xứ sở kim chi.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới