Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc nhập hơn 30% gạo Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc nhập hơn 30% gạo Việt Nam

Ngọc Hùng

Trung Quốc nhập hơn 30% gạo Việt Nam
Người dân phơi lúa ở Đồng Tháp. Ảnh: Ngọc Hùng

(TBKTSG Online) – Trong số gần 6,3 triệu tấn gạo Việt Nam xuất khẩu trong 11 tháng của năm 2013, Trung Quốc nhập hơn 30% lượng gạo này, đó là chưa kể một lượng lớn gạo xuất qua đây bằng đường tiểu ngạch.

>>> Xuất khẩu gạo tiểu ngạch sẽ tiếp tục tăng

>>> Chỉ có 5,1% sản lượng lúa bán trực tiếp cho nhà xuất khẩu

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), trong tháng 11, Việt Nam xuất khẩu 441.000 tấn gạo, với giá trị đạt 209.000 triệu đô la Mỹ; còn lượng gạo xuất khẩu trong 11 tháng là 6,29 triệu tấn, giá trị là 2,78 tỉ đô la Mỹ, giảm hơn 16% về lượng và gần 19% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012. Giá gạo xuất khẩu trung bình trong 10 tháng đầu năm 2013 đạt gần 440 đô la Mỹ/tấn, tăng 9 đô la Mỹ/tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá trị 30% lượng gạo xuất khẩu Việt Nam mà Trung Quốc nhập đạt hơn 800 triệu đô la, tăng hơn 5% về lượng và hơn 2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đây chỉ là số lượng gạo nhập theo đường chính ngạch, chưa tính một lượng gạo lớn mà phía doanh nghiệp Việt Nam xuất qua thị trường này theo tiểu ngạch.

Vào đầu tháng 11, Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) ước tính lượng gạo xuất khẩu tiểu ngạch qua Trung Quốc có thể lên đến 1,5 triệu tấn trong cả năm nay. Việc xuất khẩu tiểu ngạch đã được cơ quan quản lý, các hiệp hội ngành hàng đưa ra cảnh báo trong nhiều năm qua. Lý do, cũng những mặt hàng nông sản xuất khẩu tiểu ngạch qua thị trường Trung Quốc luôn gặp những rủi ro về thanh toán và gặp khó với cơ quan thuế nếu bị kiểm tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT).

Hiện Trung Quốc là một trong những thị trường không chỉ đứng đầu về nhập khẩu gạo của Việt Nam mà cả những mặt hàng khác như mủ cao su, hạt điều, rau quả các loại.

Tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông-lâm-thủy sản trong 11 tháng qua của Việt Nam là 25,25 tỉ đô la Mỹ, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2012. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 12.05 tỉ đô la Mỹ, giảm 11,3%, giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 6,11 tỉ đô la Mỹ, tăng hơn 9%; giá trị các mặt hàng lâm sản là 5,12 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2012.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới