Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc: nợ nước ngoài tăng mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc: nợ nước ngoài tăng mạnh

(TBKTSG Online) – Tân Hoa xã đưa tin, nợ nước ngoài của Trung Quốc đã tăng hơn 18% trong 9 tháng đầu năm 2009, trong đó tăng nhanh nhất là các khoản nợ ngắn hạn.

Dẫn lời cơ quan quản lý nhà nước về ngoại hối, Tân Hoa xã cho biết, tính đến cuối tháng 9, nợ vay nước ngoài của Trung Quốc đã lên tới 442 tỉ đô la Mỹ, tăng 18,3% so với cuối năm ngoái. Nợ ngắn hạn, các khoản vay kỳ hạn dưới một năm, đã tăng nhanh chóng 27,2% trong 9 tháng đầu năm, lên đến 280 tỉ đô la Mỹ. Các khoản vay trung và dài hạn cũng tăng hơn 5,5% lên 162 tỉ đô la.

Tuy nhiên, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới này vẫn có thể bảo đảm cho các khoản nợ do nắm giữ mức dự trữ ngoại hối cao nhất thế giới. Theo số liệu mới nhất, do đạt được thặng dư thương mại lớn, tính đến cuối tháng 9-2008, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã lên tới 1.900 tỉ đô la Mỹ.

MAI TRANG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới