Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc sẽ tăng sản lượng than 30%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc sẽ tăng sản lượng than 30%

Trung Quốc và Mỹ hiện là hai nước có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới

(TBKTSG Online) – Chính phủ Trung Quốc cho biết nước này đang đặt mục tiêu tăng sản lượng than khoảng 30% vào năm 2015 để đáp ứng nhu cầu năng lượng bất chấp những lo ngại về sự ấm lên của khí hậu toàn cầu.

Ông Hu Cunzhi, trưởng ban hoạch định của Bộ Tài nguyên và Đất đai Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh đang lên kế hoạch nâng sản lượng than đá hàng năm từ 2,54 tỉ tấn năm 2007 lên hơn 3,3 tỉ tấn vào năm 2015. Số liệu năm 2008 hiện chưa được công bố.

Theo Tân hoa xã, từ năm 1979 đến 2007, tiêu thụ năng lượng của nước này đã tăng trung bình 5,4% mỗi năm, góp phần tạo ra mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 9,8%. Khoảng 70% nguồn năng lượng của nước này được sản xuất từ than đá. Trung Quốc và Mỹ hiện là hai nước thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới.

Bắc Kinh khẳng định, than đá, nguồn nhiên liệu rẻ nhất và nhiều nhất ở Trung Quốc, sẽ tiếp tục là nguồn năng lượng chính của nước này.

MAI TRANG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới