Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc sử dụng AI và dữ liệu để chống dịch nCoV

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc sử dụng AI và dữ liệu để chống dịch nCoV

Khánh Lan

(TBKTSG Online) – Trong cuộc chạy đua ngăn chặn đà lây lan của dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCoV) gây ra, nhà chức trách Trung Quốc đã tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn để hỗ trợ hoạt động giám sát và nhân diện những người nhiễm hoặc nghi nhiễm virus này

Trung Quốc sử dụng AI và dữ liệu để chống dịch nCoV
Nhân viên ở một nhà ga tàu điện ngầm tại Bắc Kinh sử dụng một hệ thống được trang bị công nghệ Al và camera hồng ngoại để đo thân nhiệt hành khách. Ảnh: AFP

Cơ quan chức năng ráo riết thu thập dữ liệu

Một người đàn ông từng đến thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch nCoV, tỏ vẻ sửng sốt khi công an xuất hiện ngay trước cửa nhà ông ở thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, để yêu cầu kiểm tra thân nhiệt.

Người đàn ông này âm thầm tự cách ly tại nhà riêng Nam Kinh và không nói cho bất kỳ ai bất kỳ ai biết về chuyến đi gần đây của ông đến Vũ Hán.  Song bằng cách rà soát dữ liệu đi lại ở Vũ Hán, nhà chức trách phát hiện ông đã từng đến thành phố này. Vì vậy, họ đã yêu cầu công an đến nhà ông vào cuối tuần trước để kiểm tra thân nhiệt của ông.

Nhà chức trách Trung Quốc đang chạy đua khống chế đà lây lan của dịch nCoV mà cho đến nay đã khiến 813 ca tử vong và hơn 37.500 ca nhiểm trên toàn cầu, trong đó, Trung Quốc chiếm đến 811 ca tử vong. Bắc Kinh tận dụng những công cụ mà nước này có ưu thế để truy tìm những người bị nhiễm virus nCoV và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm, đó là giám sát dựa vào dữ liệu và AI.

Một số công ty công nghệ Trung Quốc đã phát triển các ứng dụng giúp người dùng kiểm tra dữ liệu để biết liệu họ có đang đi cùng chuyến bay hay chuyến tàu với các bệnh nhận đã được xác nhận nhiễm virus nCoV hay không. Các ứng dụng này tập hợp dữ liệu từ những danh sách ca nhiễm được nhà nước công bố.

Theo tờ Thời Báo Hoàn Cầu, tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, các robot cũng được bố trí ở một quảng trường để nhắc nhở những người qua đường không mang khẩu trang.

Và tại thủ đô Bắc Kinh, một tổ dân số, chịu trách nhiệm quản lý một chung cư có 2.400 hộ gia đình sinh sống, cho biết họ sử dụng dữ liệu đi lại tàu lửa và máy bay để giám sát lịch sử đi lại gần đây của mọi người ở khu chung cư này.

“Sử dụng công nghệ dữ liệu lớn giúp giám sát, kiểm tra y tế những trường hợp cần kíp và dự báo hiệu quả diễn tiến của dịch bệnh trong thời gian thự. ”, Ủy ban Y tế quốc gia  Trung Quốc (NHC) nhấn mạnh trong một chỉ thị gửi đến các chính quyền địa phương hôm 4-2.

NHC kêu gọi các cơ quan công an, giao thông vận tải và các ban ngành khác củng cố kết nối thông tin bằng cách chia sẻ dữ liệu y tế, liên lạc, đi lại hàng không của người dân.

Các công ty công nghệ vào cuộc

Khi nhà chức trách Trung Quốc tìm kiếm người nghi nhiễm, họ tập trung xác định thân nhiệt của người đó có cao bất thường hay không vì sốt là triệu chứng là triệu chứng điển hình của bệnh viêm phổi cấp do nhiễm virus nCoV .

Trong khi các khu dân cư và các cao ốc văn phòng chủ yếu dựa vào máy kiểm tra thân nhiệt cầm tay thì các trung tâm giao thông công cộng đang thử nghiệm hệ thống đo thân nhiệt được trang bị trí tuệ nhận tạo và camera hồng ngoại.

Tại Bắc Kinh, một hệ thống như vậy, do hãng tìm kiếm Baidu phát triển, đã được triển khai để đo thân nhiệt hành khách ở nhà ga tàu lửa Thanh Hà. Hệ thống này sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo và công nghệ tầm nhiệt bằng camera hồng ngoại để tự động chụp hình khuôn mặt của hành khách. Nếu phát hiện một hành khách có mức thân nhiệt từ 37,3 độ C trở lên, hệ thống sẽ báo động để các nhân viên nhà ga tiến hành kiểm tra thân nhiệt lần thứ hai.

Theo Baidu, hệ thống náy có thể kiểm tra thân nhiệt của 200 hành khách trong vòng một phút, nhanh hơn nhiều so với các máy quét thân nhiệt ở các sân bay.

Megvii, một công ty khởi nghiệp về AI, có trụ sở ở Bắc Kinh, cũng đã phát triển một hệ thống tương tự hiện đang được sử dụng tại một ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh.

Bên cạnh phát triển các hệ thống đo thân nhiệt một lượng người lớn, các công ty công nghệ Trung Quốc cũng triển khai một loạt dịch vụ khác để hỗ trợ các nỗ lực khống chế dịch nCoV từ việc sử dụng máy bay không người lái (drone) để giao thuốc men và dụng cụ y tế cho đến vẽ bản đồ đường đi của virus nCoV từ Vũ Hán.

Dù Vũ Hán đã bị phong tỏa kể từ ngày 23-1, khoảng 5 triệu người dân đã rời thành phố này trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán để du lịch trong và ngoài nước, khiến nhà chức trách càng quyết liệt truy tìm những người dân Vũ Hán này để xác định họ có bị nhiễm virus nCoV hay không.

Tại Bắc Kinh, một số khu phố yêu cầu người dân dùng smartphone quét một mã phản hồi nhanh (QR code) rồi điền các thông tin cá nhân chẳng hạn như số điện thoại và địa chỉ thường trú vào một mẫu đơn khai báo trực tuyến. Một mẫu đơn khác yêu cầu họ điền thông tin chi tiết về các phương tiện di chuyển của họ, chẳng hạn biển số xe của họ hoặc số hiệu chuyến bay mà họ từng đi. Một mẫu đơn khác cũng yêu cầu họ xác nhận gần đây họ có đến tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch nCoV hay không, hoặc có tiếp xúc với bất kỳ ai đến từ tỉnh này hay không.

Theo AFP
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới