Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc thặng dư thương mại gần bốn lần dự đoán

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc thặng dư thương mại gần bốn lần dự đoán

Thanh Tuyền

Thặng dư thương mại tháng 4-2011 của Trung Quốc cao hơn gần bốn lần so dự đoán. Ảnh: CNSphoto

(TBKTSG Online) – Thặng dư thương mại tháng 4-2011 của Trung Quốc đạt 11,43 tỉ đô la Mỹ, cao hơn gần bốn lần so với dự đoán 3 tỉ đô la Mỹ của các nhà phân tích.

Trong tháng 4-2011, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 29,9%, trong khi nhập khẩu tăng 21,8% so cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu được đưa ra cũng cho thấy các nhà xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục được hưởng lợi từ việc tiền tệ bị định giá thấp. Con số trên có thể sẽ khiến Washington gây thêm áp lực với Bắc Kinh để cho phép tiền tệ linh hoạt hơn nữa và thuyết phục các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc rằng nhân dân tệ mạnh hơn sẽ góp phần giúp Trung Quốc kiềm chế lạm phát.

Trước đó, các nhà phân tích cho rằng những nỗ lực tái cân bằng nền kinh tế của chính phủ Trung Quốc bằng cách thúc đẩy nhu cầu nội địa có thể làm giảm thặng dư thương mại trong cả năm. Theo số liệu của Tổng cục hải quan Trung Quốc, nước này thâm hụt thương mại trong ba tháng đầu năm với giá trị thâm hụt 1,02 tỉ đô la Mỹ.

(Theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới