Trung Quốc tìm cách giảm xuất siêu
![]() |
Trung Quốc đang tìm cách “hạ nhiệt” xuất khẩu, trong có có chính sách tăng thuế đánh vào hàng xuất khẩu – Ảnh: AP |
(TBKTSG Online)- Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong năm 2007 đã tăng đến 48% do nền kinh tế nước này vẫn phát triển theo hướng xuất khẩu.
Trong năm 2007, chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc lên tới 262,2 tỉ đô la Mỹ.
Với mức thặng dư thương mại lớn nhất từ trước đến nay, Chính phủ Trung Quốc có thể phải nâng giá đồng nhân dân tệ. Mỹ đã liên tục cáo buộc Trung Quốc cố ý ghìm giá đồng nhân dân tệ ở mức thấp để gia tăng lợi thế cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của nước này.
Thặng dư thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ tăng 19%, lên 163 tỉ đô la Mỹ trong năm 2007; còn thặng dư với Liên minh châu Âu tăng tới 46%, lên 134,3 tỉ đô la. Tính chung năm 2007, xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 25,7%, đạt 1,2 nghìn tỉ đô la trong khi nhập khẩu chỉ đạt 955,8 tỉ đô la Mỹ.
Riêng trong tháng 12, thặng dư thương mại chỉ dừng ở 22,7 tỉ đô la Mỹ, thấp hơn mức 27 tỉ đô la của tháng 10-2007. Nhà kinh tế Jun Ma của Deutsche Bank, Hong Kong, nhận định: “Mức thặng dư tháng 12-2007 giảm là điều đáng hoan nghênh, cho thấy nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc trong việc giảm thặng dư thương mại bắt đầu phát huy tác dụng”.
Trung Quốc đã thực hiện một số biện pháp để “hạ nhiệt” xuất khẩu trước những lo ngại nền kinh tế đang phát triển quá nóng, bao gồm chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là sản phẩm thép.
MỸ HẠNH (Theo BBC)