Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung tâm tài chính Bangkok tê liệt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung tâm tài chính Bangkok tê liệt

Thái Bình

Xung đột giữa người biểu tình áo đỏ và quân đội Thái Lan ngày càng căng thẳng. Ảnh AP

(TBKTSG Online) – Trung tâm tài chính của thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã tê liệt hôm nay 23-4 sau những vụ tấn công bằng đạn M-79 tối hôm qua và do cuộc đối đầu giữa những người biểu tình “áo đỏ” và quân đội của chính phủ căng thẳng hơn.

Hãng tin AP cho biết nhiều ngân hàng, văn phòng, nhà hàng, trung tâm thương mại trên đại lộ Silom – được coi là Phố Wall của Bangkok – đã ngừng hoạt động; ngoài đường xe cộ thưa thớt và ngay những người bán hàng rong cũng đã rời bỏ khu vực này.

Ngoài các ngân hàng, trung tâm chứng khoán và văn phòng, đại lộ Silom còn là điểm ưa thích của du khách với nhiều nhà hàng, điểm giải trí về đêm. Nhưng khuya hôm qua, con đường này trông như “vùng chiến sự” với đạn trái phá nổ xé trời đêm và người người hoảng loạn chạy tìm nơi trú ẩn, người bị thương được khiêng đi vội vã đến nơi an toàn.

Cách phố Silom chừng 2 km, trung tâm thương mại của Bangkok – nơi có các siêu thị lớn và khách sạn sang trọng, đã bị người biểu tình áo đỏ chiếm đóng hai tuần qua. Họ đã biến khu phố sầm uất này thành một “làng quê” đầy lều trại, rác rưởi, quán ăn, nhà vệ sinh công cộng v.v…, buộc các siêu thị và khách sạn phải ngừng hoạt động; khách du lịch được đưa tới những khách sạn xa trung tâm.

Vụ tấn công đêm qua gồm 5 quả đạn M-79 bắn đi gần nơi người biểu tình áo đỏ cắm trại, phát nổ tại khu vực những người chống biểu tình đang tụ tập, nhưng chính phủ không trực tiếp quy trách nhiệm cho những người biểu tình áo đỏ. Trung tâm cấp cứu Erawan cho biết có ít nhất 1 người chết và 86 người bị thương trong các vụ nổ.

Ba quả đạn đầu tiên bắn vào đường xe điện trên cao ở phố Silom; hai quả kế tiếp nổ ở một giao lộ nơi những người phản đối phe biểu tình áo đỏ đang tụ tập gần đó. Các ga tàu điện ngầm, tàu điện nổi gần khu vực này hôm nay cũng đóng cửa.

Ông Tharit Pengdit, phụ trách Sở Điều tra đặc biệt, khuyến cáo người dân Thái Lan tránh xa những khu vực biểu tình và đe dọa những ai liên quan tới “khủng bố” sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Ông Panitan Wattanayagorn, phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan nói các vụ nổ đang được điều tra và hãy còn quá sớm để đưa ra kết luận. “Đây là hoạt động của những kẻ khủng bố mà chính phủ luôn muốn loại bỏ”, ông nói.

Theo ông Tharit, từ khi phe áo đỏ tiến hành cuộc biểu tình phản đối chính phủ ngày 12 tháng trước, đã có 45 vụ nổ bom và lựu đạn làm rung chuyển thủ đô Bangkok; nghiêm trọng nhất là vụ đụng độ bạo lực hôm 10-4 làm cho 25 người chết và hơn 800 người bị thương.

Sáng nay từ New York, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon lên tiếng lo ngại tình hình Thái Lan có thể leo thang và kêu gọi các bên đối thoại. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay cũng khuyến cáo công dân tránh đi du lịch Bangkok.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới