Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trước 31-3, sẽ biết có tịch thu xe của người say rượu hay không

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trước 31-3, sẽ biết có tịch thu xe của người say rượu hay không

Lê Anh

Trước 31-3, sẽ biết có tịch thu xe của người say rượu hay không
Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe – Ảnh: Phạm Thanh

(TBKTSG Online) – Việc có tịch thu xe của người say rượu, bia hay không sẽ được Chính phủ quyết định trước 31-3.

Hôm 6-3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ Công an, Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tăng các mức phạt và tịch thu xe của người say rượu, bia.

Các bộ này phải báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 31-3.

Trước đó, hồi cuối tháng 2 Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề xuất tăng các mức phạt người vi phạm giao thông và xe chở quá tải để giảm tình trạng tai nạn giao thông và chấm dứt hiện tượng xe chở quá tải.

Trong đó, đáng chú ý nhất là đề xuất tịch thu xe (ô tô và xe máy) đối với lái xe có nồng độ cồn trên 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở, đồng thời tước bằng lái xe 2 năm. Ủy ban này đề xuất áp dụng hình thức xử phạt này ngay từ ngày 15-3.

Tuy nhiên, sau khi đề xuất này đưa ra đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận xã hội, trong đó nhiều ý kiến cho rằng đề xuất này vi phạm quyền sở hữu cá nhân.

Mời đọc thêm:

>> Đề xuất tịch thu xe của người uống rượu, bia có khả thi?

>> Hành vi uống rượu lái xe nên coi là tội phạm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới