Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Truyền hình cáp cạnh tranh không lành mạnh tại Cần Thơ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Truyền hình cáp cạnh tranh không lành mạnh tại Cần Thơ

(TBKTSG Online) – Ông Nguyễn Minh Thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, tại buổi họp báo ngày 6-10, cho biết đã xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực kinh doanh truyền hình cáp.

Ông Thông dẫn chứng tình trạng nhân viên của đơn vị này xúi khách hàng cắt bỏ thuê bao đơn vị kia; cạnh tranh giảm giá, miễn thuê bao vài tháng; thậm chí cả những hành vi trong thao tác kỹ thuật đạp đứt, cắt bỏ dây truyền dẫn tín hiệu… gây thiệt hại cho giữa các doanh nghiệp và cả hộ thuê bao.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ chỉ mới có hai mạng truyền hình cáp hoạt động là Tây Đô và HTVC (Đài truyền hình TPHCM).

Truyền hình cáp Tây Đô đã có gần 18.000 thuê bao, chiếm 65% hộ dân nội thị, với 50 kênh chương trình. Dự kiến đến cuối năm 2008, sẽ phát triển đạt 20.000 thuê bao và mở rộng dung lượng tăng thêm kênh.

Truyền hình cáp HTVC tại Cần Thơ đã qua 6 tháng triển khai – do Công ty CP Thương mại và dịch vụ kỹ thuật viễn thông Bầu Trời Xanh (Blue Sky) liên kết đầu tư khai thác – đã cung cấp dịch vụ 60 kênh chương trình đến gần 800 thuê bao, chiếm 2,1% số hộ. Kế hoạch sẽ mở rộng lên 70 kênh chương trình và phát triển số thuê bao quận Ninh Kiều sẽ là 20.000 đơn vị.

HUỲNH BIỂN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới