Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TTCK trở về vạch xuất phát năm 2007  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TTCK trở về vạch xuất phát năm 2007  

Nhà đầu tư chán nản với thị trường liên tục đi xuống – Ảnh: LÊ TOÀN

(TBKTSG Online) – Phiên rớt mạnh hôm nay (20-2) khiến các nhà đầu tư càng thất vọng, hàng loạt cổ phiếu rớt giá sàn, VN-Index lao dốc  xuống 31,87 điểm (4,1%), còn 744,92. Thị trường chứng khoán bị “sốc” thật sự.   

Phiên giảm điểm hôm nay thấp hơn mức đáy của ngày 24-1 là 764,13 điểm và trở về dưới vạch xuất phát của năm 2007 – phiên giao dịch cuối cùng của năm 2006 là 751,77 điểm.

Chỉ tính từ sau Tết đến nay, qua bảy phiên giao dịch, chỉ số VN-Index đã mất hơn 11% và chỉ có một phiên tăng điểm nhẹ vào ngày 14-2.

Trong phiên thứ Ba (19-2), thị trường rớt chậm lại với khá nhiều cổ phiếu nhỏ tăng giá, làm nhà đầu tư hy vọng thị trường đã chạm đáy và sẽ sớm bật trở lại.  

Thế nhưng, kết quả phiên giao dịch 20-2 đã lại dập tắt hy vọng vừa lóe của nhà đầu tư. Vào đầu phiên, chỉ số VN-Index chỉ giảm nhẹ hơn một điểm, nhưng đến đợt khớp lệnh liên tục, áp lực bán ra tăng mạnh khiến chỉ số này rớt 22,19 điểm và xu hướng rớt điểm gia tăng làm thị trường đóng cửa giảm 4,1%. Đây là phiên thứ hai trong tuần này chỉ số VN-Index giảm hơn 4% trong một phiên với đồng loạt các cổ phiếu giảm sàn.  

Toàn thị trường chỉ có 3 cổ phiếu đứng giá, còn lại 145 mã chứng khoán khác giảm và hai mã không có giao dịch. Trong số các mã giảm giá, 2/3 đã rớt kịch sàn, bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường như DPM, FPT, HPG, PVD, REE, STB, SSI…  

Tuy nhiên, trong các phiên rớt mạnh như hôm nay và hôm 18-2 thì lượng giao dịch lại tăng vọt. Khối lượng giao dịch qua sàn ngày 20-2 đạt 12,8 triệu đơn vị chứng khoán và giá trị giao dịch đạt hơn 1.000 tỉ đồng.  

Hầu hết các lý do đưa ra để lý giải thị trường đều tập trung vào chính sách tiền tệ của Nhà nước ảnh hưởng mạnh đến tâm lý của nhà đầu tư. Và cho đến hôm nay thì không ai dám đưa ra nhận định đến khi nào thị trường sẽ hồi phục. Một lý do khác cũng được xem xét đó là khối nhà đầu tư nước ngoài từ sau Tết đến nay đều duy trì lượng giao dịch rấp thấp, đặc biệt ngày 19-2, lượng mua vào của khối này thấp hơn lượng bán ra mặc dù giá cổ phiếu, theo đánh giá của các chuyên gia, đã rất hợp lý để đầu tư.  

Bức tranh tương tự cũng diễn ra tại sàn Hà Nội, chỉ số HASTC sau khi giảm nhẹ vào phiên thứ Ba (19-2) cũng đã rớt 11,02 điểm vào hôm nay (tương đương với 4,11%) xuống còn 257,17 điểm. Giao dịch qua sàn Hà Nôi vẫn duy trì mức khá, đạt 4,1 triệu cổ phiếu và giá trị là 298 tỉ đồng.  

Như vậy, sau khi đột ngột tăng mạnh trong những ngày trước Tết lên gần ngưỡng 300 điểm, chỉ số HASTC đã giảm tới gần 11,4% tính đến ngày 20-2, xuống thấp hơn mức kỷ lục 265,8 điểm của ngày 15-1.  

Cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất trên sàn Hà Nội là ACB cũng giảm giá mạnh sau khi giao dịch trở lại sau Tết. ACB đã giảm 11,8% từ mức giá 136.600 đồng ngày 1-2 xuống mức 120.500 đồng ngày 20-2. Mức giảm này gần như tương đương với cổ phiếu STB trên sàn TPHCM, giảm 13,1% từ mức 64.500 đồng (1-2) xuống mức 56.000 đồng (20-2).     

THỦY TRIỀU – CHI ANH

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới