Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Từ 29-6, người Việt được cấp visa vào Đài Loan dễ dàng hơn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Từ 29-6, người Việt được cấp visa vào Đài Loan dễ dàng hơn

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Đài Loan đang dần nới lỏng việc hạn chế người nước ngoài nhập cảnh vào lãnh thổ này. Từ ngày 29-6 tới, lãnh thổ này sẽ xem xét cấp visa cho công dân một số nước, trong đó có Việt Nam, trừ trường hợp đi với mục đích du lịch và thăm viếng thông thường.

Từ 29-6, người Việt được cấp visa vào Đài Loan dễ dàng hơn
Khách du lịch tại Đài Loan. Ảnh: Đình Dũng

Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM, để đảm bảo an toàn phòng dịch, chính quyền Đài Loan yêu cầu người nước ngoài phải xuất trình báo cáo xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 bằng tiếng Anh cho hãng hàng không.

Báo cáo phải được thực hiện 3 ngày trước khi lên máy bay. Với người Việt, báo cáo phải được chứng nhận bởi những cơ sở y tế được Bộ Y tế Việt Nam cho phép xét nghiệm loại virus này.

Chỉ có khách nước ngoài là doanh nhân, được đối tác là doanh nghiệp Đài Loan chứng nhận đến lãnh thổ này để làm việc, thì mới được phép cách ly 5 ngày sau khi nhập cảnh, những người còn lại phải cách ly 14 ngày.

Với trường hợp là học sinh đến Đài Loan học tiếng Hoa hoặc du học chính quy, việc cấp visa phải căn cứ theo lịch trình mở cửa của cơ quan chức năng lãnh thổ này.

Theo bà Judy Chang, Phó chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM, Đài Loan xếp Việt Nam vào những nước có độ an toàn cao nên đã điều chỉnh những chính sách liên quan đến nhập cảnh. Hiện tại, hai bên đang làm việc về việc đưa người Việt đã hết hạn visa còn kẹt lại ở Đài Loan về nước và đưa chuyên gia, doanh nhân Đài Loan trở lại Việt Nam làm việc.

"Có đến 2.400 người Việt, chủ yếu là người lao động đã hết hạn visa nhưng chưa thể về Việt Nam vì dịch. Về phía Đài Loan, chỉ tại phía Nam đã có khoảng 1.000 doanh nhân, chuyên gia Đài Loan chưa thể sang làm việc, gây ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều công ty", bà Chang nói.

Mời đọc thêm:

Đài Loan cho phép doanh nhân Việt Nam nhập cảnh, cách ly trong 5 ngày

Đón khách du lịch quốc tế trở lại: Kỳ vọng nhiều vào hàng rào kỹ thuật ngăn dịch

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới