Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Từ bỏ điện than, Long An đẩy mạnh năng lượng sạch

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Từ bỏ điện than, Long An đẩy mạnh năng lượng sạch

Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Song song với việc xin rút lui khỏi dự án nhiệt điện than, có tổng vốn đầu tư lên đến hàng tỉ đô la Mỹ, thời gian qua, tỉnh Long An cũng đã đẩy mạnh thu hút các dự án năng lượng sạch. Cụ thể, đã có nhiều nhà đầu tư dự án điện mặt trời tìm đến địa phương này.

Tư vấn muốn Long An chọn xây nhà máy nhiệt điện công nghệ đốt than

Tư vấn muốn Long An đầu tư điện than: Lý lẽ có thuyết phục?

 

Từ bỏ điện than, Long An đẩy mạnh năng lượng sạch
Tỉnh Long An từ bỏ nhiệt điện than, đẩy mạnh vào các dự án điện mặt trời. Ảnh minh họa là quang cảnh đóng cọc tạo giá đỡ cho tấm pin tại Nhà máy Năng lượng mặt trời Europlast Long An. Ảnh: longan.gov.vn

Trao đổi với TBKTSG Online, ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có đến 15 dự án điện mặt trời, trong đó, có 8 dự án đã được Bộ Công Thương bổ sung vào quy hoạch.

Theo ông, tổng công suất của 15 dự án nêu trên lên đến 1.329 MW, trong đó, 8 dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào quy hoạch có tổng công suất là 440 MW và 7 dự án còn lại có tổng công suất là 889 MW.

Ông Đức cho biết thêm, trong 8 dự án đã được bổ sung vào quy hoạch, thì có 4 dự án đang thi công, 1 dự án điện mặt trời đã hòa vào điện lưới quốc gia. “Chúng tôi cố gắng từ đây cho đến hết tháng 6-2019 sẽ có thêm 4 dự án được hòa vào điện lưới quốc gia”, ông cho biết.

Tập đoàn Sao Mai, TTC, Băng Dương, Hoàn Cầu và Công ty năng lượng mặt trời Long An…, là những đơn vị đã tham gia vào các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Long An thời gian qua.

Các nhà đầu tư đẩy mạnh phát triển các dự án năng lượng tái tạo ở địa phương là nhằm tận dựng chính sách khuyến khích của Chính phủ. “Còn đối với dự án nhiệt điện than, thì do nguy cơ ô nhiễm mỗi trường, cho nên, Trung tâm nhiệt điện Long An không còn quy hoạch đầu tư dự án bằng công nghệ đốt than nữa”, ông Đức cho biết và nói thêm rằng trong trường hợp có nhà đầu tư đầu tư bằng công nghệ khí hóa lỏng, thì tỉnh vẫn tiếp tục cho tiến hành khảo sát thực hiện.

Theo tìm hiểu của TBKTSG Online, trước đó vào tháng 8-2018, UBND tỉnh Long An đã có văn bản gửi Bộ Công Thương thể hiện quan điểm từ chối thực hiện dự án nhiệt điện bằng công nghệ đốt than tại Trung tâm nhiệt điện Long An.

Theo đó, dự kiến ban đầu sẽ có 2 nhà máy được đầu tư tại Trung tâm nhiệt điện này với tổng công suất lên đến 2.800 MW, có tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 5 tỉ đô la Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới