Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Từ mai, mỗi hãng chỉ khai thác 1 chuyến/ngày trên 5 tuyến nội địa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Từ mai, mỗi hãng chỉ khai thác 1 chuyến/ngày trên 5 tuyến nội địa

Lê Anh

(TBKTSG Online) – Từ 0 giờ ngày 30-3, mỗi hãng hàng không Việt Nam chỉ được khai thác 1 chuyến/ngày trên 5 đường bay nội địa gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Phú Quốc, các đường bay nội địa khác tạm dừng khai thác.

Từ mai, mỗi hãng chỉ khai thác 1 chuyến/ngày trên 5 tuyến nội địa
Các chuyến bay nội địa bị cắt giảm rất nhiều – Ảnh: Anh Quân

Đây là yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải trong công văn hỏa tốc số 2915 gửi Cục Hàng không Việt Nam chiều 29-3 nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 từ Hà Nội và TPHCM đến các địa phương.

Bộ GTVT yêu cầu kể từ 0 giờ  ngày 30-3 đến hết ngày 15-4, các hãng hàng không Việt Nam chỉ được khai thác vận chuyển hành khách với tần suất hạn chế.

Cụ thể, đường bay Hà Nội – TPHCM, mỗi hãng hàng không Việt Nam được khai thác 1 chuyến/ngày. Đường bay Hà Nội – Đà Nẵng, Hà Nội – Phú Quốc và ngược lại, mỗi hãng cũng chỉ được khai thác 1 chuyến/ngày/đường bay.
Còn đường bay TPHCM – Đà Nẵng, TPHCM – Phú Quốc và ngược lại, mỗi hãng chỉ được khai thác 1 chuyến/ngày/đường bay.

Những hành khách đi máy bay trong thời gian này bắt buộc phải khai báo y tế để giám sát. Hiện nay, trên các đường bay trục chính có 4 hãng đang khai thác là Vietnam Airlines, Vietjet và Jetstar Pacific, Bamboo Airway.

Đối với các đường bay nội địa còn lại, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu dừng toàn bộ các chuyến bay từ các địa phương đến Hà Nội, TPHCM và ngược lại.

Riêng đối với các chuyến bay không vận chuyển hành khách, Bộ Giao thông Vận tải không hạn chế khai thác.
Công văn cũng nêu rõ, trong trường hợp đặc biệt phát sinh nhu cầu chở khách từ các sân bay địa phương đến Hà Nội hoặc TPHCM và ngược lại, các hãng hàng không đề nghị Cục Hàng không Việt Nam từng trường hợp cụ thể để xem xét, quyết định.

Cục Hàng không được giao phối hợp với chính quyền địa phương rà soát việc cách ly của tổ bay người nước ngoài đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tuân thù các quy trình, quy định về phòng và chống dịch lây lan dịch bệnh của Bộ Y tế.

Hiện nay, hầu hết các phương tiện vận tải công cộng đã hạn chế số chuyến để phòng chống dịch Covid-19. Đối với đường sắt cũng tạm dừng khai thác đôi tàu khách Thống nhất SE9/10. Bên cạnh tàu Bắc – Nam các đoàn tàu đến các địa phương cũng tạm dừng khai thác. Hiện nay, ngành đường sắt đã cắt giảm 70% số chuyến tàu so với ngày thường.

Đối với các tuyến xe khách, từ ngày 28-3 chính quyền nhiều địa phương đã yêu cầu các hãng xe giảm số chuyến. Tại TPHCM các xe liên tỉnh giảm 60% số chuyến trên tất cả các tuyến cố định từ TPHCM đi các tỉnh từ ngày 28-3 đến 15-4.

Mời xem thêm:

Xe khách, xe công nghệ vẫn hoạt động ở TPHCM trong cao điểm dịch Covid-19

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới