Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Từ năm 2008, Chính phủ không bù lỗ giá dầu  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Từ năm 2008, Chính phủ không bù lỗ giá dầu  

Tiếp theo xăng, đến lượt dầu sẽ không còn được bù lỗ kể từ năm 2008 – Ảnh HỮU THẮNG

Bộ Tài chính sẽ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ những giải pháp kiềm chế giá cả, giữ ổn định cán cân thanh toán, phát triển kinh tế theo hướng kinh tế thị trường ổn định, bền vững.

Đó là một trong những nội dung được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tại hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ tài chính và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 do Bộ Tài chính tổ chức, diễn ra tại Hà Nội ngày 28-11.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành sử dụng linh hoạt các biện pháp tài chính, góp phần giảm chi phí và tăng cung ứng hàng hóa cho thị trường như giảm thuế nhập khẩu đối với đường ăn, vàng, xăng dầu, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tổ chức thông quan trong ngày đối với lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu nhập khẩu.

“Từ năm 2008, Chính phủ không bù lỗ giá dầu (ước tính khoảng 10 ngàn tỉ đồng/năm) để đầu tư vào an sinh xã hội, dành những ưu đãi cho người nghèo, vùng nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn”, Thủ tướng cho biết. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ chỉ đạo thực hiện theo lộ trình việc điều chỉnh giá theo cơ chế thị trường một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như điện, nước sạch, giá cước xe buýt, hàng không, đường sắt…

Về nhóm giải pháp thuộc chính sách tài chính, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính giữ mức bội chi ngân sách nhà nước theo mục tiêu Quốc hội đề ra. Bộ Tài chính phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, tín phiếu, đồng thời đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nhằm huy động vốn và tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Ngoài ra, bộ cũng cần nhanh chóng tháo gỡ những ách tắc, thúc đẩy việc giải ngân vốn đầu tư phục vụ phát triển kinh tế.

Bộ Tài chính đã đề ra 5 nhóm giải pháp lớn, bao gồm: triển khai nhanh chi đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm soát chỉ số tăng giá tiêu dùng thấp hơn tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh cải cách khu vực sự nghiệp công lập, thúc đẩy xã hội hóa, huy động nguồn lực cho phát triển các sự nghiệp xã hội; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính liên quan đến đất đai và tham gia sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

Năm 2008, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu Chính phủ khoảng 37 ngàn tỉ đồng để đầu tư các công trình về giao thông, thủy lợi, kiên cố hóa trường, lớp học và đầu tư xây dựng, nâng cấp các bệnh viên tuyến huyện.

Bộ Tài chính cũng đang tiến dần tới cơ chế thị trường trong quản lý giá. Nhiều mặt hàng đã thực hiện lộ trình điều chỉnh giá ngay trong năm 2007 như điện cho các hộ tiêu dùng lớn, than cho sản xuất giấy, phân bón, xi măng; bước đầu đã trao quyền tự quyết định giá xăng theo cơ chế thị trường cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, không bù lỗ kinh doanh mặt hàng xăng và giảm bao cấp của ngân sách nhà nước thông qua điều chỉnh giá bán dầu.

Theo Website Chính phủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới