Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Từ nay đến Tết, TPHCM và Nam bộ có mưa trái mùa cùng 5 đợt triều cường

T.Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo thông tin Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ nay đến Tết Nguyên đán 2023, diễn biến thời tiết sẽ khá phức tạp, hình thái thời tiết cực đoan kết hợp triều cường có thể ảnh hưởng đến nhiều khu vực Nam bộ. Trong thời gian này, có khả năng có một số trận mưa trái mùa, 5 đợt triều cường và có thể có bão.

Triều cường gây ngập diện rộng tại nhiều khu vực ở TPHCM. Ảnh: Lê Vũ.

Liên tục nhiều ngày qua, dù đã bước sang mùa khô nhưng khu vực TPHCM và Nam bộ vẫn có mưa trên diện rộng.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, tổng lượng mưa trong tháng 10 và 25 ngày của tháng 11 cao hơn trung bình nhiều năm. Dự báo trong tháng 12 vẫn có một số ngày có mưa kèm giông, lốc, gió giật.

Đến đầu tháng 1-2023, có khả năng xuất hiện một số trận mưa trái mùa. Mưa không kéo dài nhưng khá bất ngờ, trong phạm vi hẹp.

Bên cạnh mưa trái mùa, trong thời gian tới có thể sẽ có bão. Một số cơ quan khí tượng của quốc tế dự báo, trên vùng biển phía tây Thái Bình Dương có khả năng hình thành một cơn bão, vượt qua Philippines vào phía nam Biển Đông trong những ngày đầu tháng 12.

Theo các chuyên gia, dù không phải siêu bão nhưng thời tiết cực đoan có khả năng phát triển thành cơn bão mạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết Nam bộ từ ngày 3-12.

Có nhiều khả năng, cơn bão sẽ đi vào gần bờ hoặc có thể đổ bộ vào khu vực Nam bộ. Do đó, các địa phương từ Bình Thuận đến Cà Mau cần chủ động theo dõi thông tin, chủ các phương tiện tàu, thuyền trên biển phải nắm kỹ diễn biến thời tiết những ngày tới để có phương án phòng tránh kịp thời.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng cho biết, khu vực Nam bộ từ nay tới Tết Nguyên đán 2023 còn xuất hiện 5 đợt triều cường.

Cụ thể, ngày 26 và 27-11, triều cường xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 3 khoảng 0,05 m; ngày 8 và 9-12, xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 2 khoảng 0,05 m; ngày 25 và 26-12, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 2 khoảng 0,05 m; ngày 7 và 9-1, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 1 khoảng 0,05 m và ngày 22 và 24-1, xấp xỉ báo động 2.

Theo TTXVN và VOV

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới