Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tư nhân đầu tư thuỷ điện Đồng Nai 2  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tư nhân đầu tư thuỷ điện Đồng Nai 2  

Lãnh đạo Công ty cổ phần thủy điện Trung Nam và các cán bộ lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng bấm nút khởi công trình thủy điện Đồng Nai 2- Ảnh: HỒNG VĂN

(TBKTSG Online)- Công ty cổ phần Thuỷ điện Trung Nam sáng 30-12 vừa khởi công xây dựng công trình thuỷ điện Đồng Nai 2 trên sông Đà Dâng, một nhánh của sông Đồng Nai.

Công trình thủy điện này có công suất 70 MW, với vốn đầu tư 1.532 tỉ đồng, nằm tại xã Tân Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Đây là bậc thang thứ ba trong quy hoạch bậc thang thuỷ điện trên sông Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vào năm 2002 và dự án nằm trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 – 2015 có xét đến năm 2025 của Việt Nam.

Theo ông Đặng Công Chuẩn, Tổng giám đốc công ty, dự kiến sau ba năm xây dựng, tức đầu năm 2010, công trình sẽ phát điện và hoàn thành xây dựng vào năm 2011. Dòng điện của công trình sẽ hoà vào mạng lưới điện quốc gia, trong bối cảnh từ nay tới năm 2015, bình quân mỗi năm, Việt Nam phải có thêm công suất phát điện đạt 3.000 MW đưa vào vận hành để giải quyết bài toán thiếu điện.

“Chúng tôi sẽ thu hồi vốn trong 10 năm sau khi đi vào hoạt động, mỗi năm cung cấp cho ngành điện 290 triệu KWh”, ông Chuẩn nói. Tổng thầu thi công công trình thủy điện Đồng Nai 2 là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 8 (Cic 8), một nhà thầu có nhiều kinh nghiệm thi công các công trình thủy điện ở Việt Nam.

Ngoài việc phát điện, công ty còn dự tính đầu tư nuôi trồng thuỷ sản và khai thác du lịch của lòng hồ thủy điện khi dung tích hồ chứa hơn 2,8 tỉ mét khối nước.

Ông Đỗ Đức Quân, Vụ phó Vụ năng lượng và dầu khí, Bộ Công Thương, cho biết đến nay, Đồng Nai 2 là công trình thuỷ điện có công suất lớn nhất Việt Nam, hoàn toàn do tư nhân đầu tư. Việc tham gia đầu tư phát triển nguồn điện lâu nay ở Việt Nam có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp ngoài tập đoàn Điện lực Việt Nam nhưng đều do các công ty có vốn nhà nước tham gia đầu tư.

Công ty cổ phần Thuỷ điện Trung Nam thành lập vào tháng 8 năm nay, có vốn điều lệ 706 tỉ đồng do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam, Công ty cổ phần Bắc Trung, Công ty TNHH Triều Ngân và ba cá nhân khác tham gia góp vốn thành lập.

Ngoài vốn tự có của công ty, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cam kết tài trợ vốn khoảng 1.000 tỉ đồng và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cũng cam kết tham gia tài trợ vốn.

Lưu vực sông Đồng Nai theo quy hoạch có nhiều công trình thủy điện mà thượng nguồn là nhà máy thủy điện Đại Minh và cuối cùng là nhà máy thủy điện Trị An với tổng cộng 6 công trình thủy điện.

Ông Huỳnh Đức Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, chính quyền hai tỉnh Lâm Đồng và Dak Lak đã đồng ý để Công ty cổ phần thủy điện Trung Nam đầu tư công trình thủy điện Krong No có công suất 54 MW, nằm giáp ranh giữa hai tỉnh vào cuối năm 2008.

HỒNG VĂN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới