Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tuyến bay Cần Thơ – Hà Nội còn thưa khách

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tuyến bay Cần Thơ – Hà Nội còn thưa khách

Lượng khách đi và đến sân bay Cần Thơ sau gần hai tháng hoạt động chưa đạt yêu cầu về kinh doanh. Ảnh: Th. Lâm

(TBKTSG Online) – Theo thống kê của cảng hàng không Cần Thơ, từ ngày (4-1) khai trương đường bay Cần Thơ – Hà Nội và ngược lại, đến hết ngày 23-2, cảng hàng không Cần Thơ đã đón 19.401 lượt khách với 164 chuyến bay đi và đến, bình quân mỗi chuyến bay có 118,2 khách.

Theo các hãng hàng không, tùy theo tính toán của mỗi hãng nhưng số lượng hành khách thấp nhất phải đạt từ 75% số ghế trở lên (tương đương 135/180 ghế) mới đạt yêu cầu.

Đại diện của Jetstar Pacific Airlines đang khai thác đường bay này cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi lượng hành khách qua sân bay trong thời gian tới (vì mới khai thác chưa đầy 2 tháng) để xem xét việc tăng tần suất các chuyến bay.

Văn phòng Vietnam Airlines tại Cần Thơ cũng cho biết, từ 20-2-2009 đến 30-5-2009 (trừ cao điểm ngày 30-4 và 1-5) sẽ triển khai chương trình khuyến khích du lịch nội địa giảm từ 59% – 69% so với mức giá trần dành cho đoàn khách Việt trên 10 người, vé khứ hồi (Hà Nội-Cần Thơ) chỉ còn 1,4 triệu đồng/khách. Máy bay đang khai thác của Vietnam Airlines là Boeing A321 (184 ghế)…

Hiện nay, cảng hàng không Cần Thơ có hai hãng hàng không đang khai thác: Jetstar Pacific Airlines bay mỗi tuần 4 chuyến (8 lượt đi và đến) vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật; Vietnam Airlines bay mỗi ngày 1 chuyến (gồm 14 lượt đi và đến trong tuần).

THIỆN LÂM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới