Tỷ giá đô la/tiền đồng điều chỉnh giảm nhờ vào thặng dư thương mại lớn
HSBC(*)
(TBKTSG) – Tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ít thay đổi mặc dù chỉ số đồng đô la tăng, đóng cửa giảm 1 đồng ở mức 22.719 so với mức 22.720 của ngày 8-10.
![]() |
Tỳ giá ngoại tệ của Vietcombank sáng 18-10-2018. |
Trong tuần trước, tỷ giá có sự điều chỉnh giảm mạnh sau khi chạm mức cao kỷ lục mới ở mức 23.360 trong bối cảnh nhiều bất ổn ở thị trường thế giới, nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ từ NHNN và báo cáo thương mại rất lạc quan của tháng 9. Cặp tỷ giá giảm từ mức 23.360 về 23.340 và thay đổi xung quanh mức đó trong gần hết tuần.
Vào thứ Ba tuần trước, báo cáo thương mại tháng 9 được công bố với thặng dư 1,6 tỉ đô la Mỹ, cao hơn số ước tính 0,7 tỉ đô la. Thặng dư thương mại cả năm đạt mức 6,3 tỉ đô la Mỹ. Tuy nhiên, bất ổn kinh tế toàn cầu liên quan đến các vấn đề tranh chấp thương mại Mỹ-Trung Quốc, căng thẳng Mỹ-Ảrập và sự suy yếu của các đồng tiền châu Á đã giới hạn đà giảm của cặp tỷ giá.
Lãi suất tiền đồng tăng nhẹ
Lãi suất chào cho vay bình quân VNIBOR của các ngân hàng thương mại lớn trong nước vào ngày thứ Hai 15-10-2018 cho kỳ hạn qua đêm ở mức 3,11%/năm (tăng 24 điểm so với thứ Hai tuần trước 8-10), một tuần ở mức 3,29%/năm (tăng 22 điểm), và một tháng ở mức 3,89%/năm (tăng 14 điểm).
Các ngân hàng thương mại đã không vay từ NHNN trong tuần qua qua kênh thị trường mở. Trong khi đó đã có 217 tỉ đồng hợp đồng vay đến hạn trong tuần qua, cho thấy đã có 217 tỉ đồng được rút ra khỏi hệ thống ngân hàng qua kênh thị trường mở.
Trong cùng thời gian đó, NHNN đã bán thành công 6.180 tỉ đồng tín phiếu kỳ hạn bảy ngày và 14 ngày. Lợi suất phát hành gần nhất là 2,75%/năm cho bảy ngày và 3%/năm cho 14 ngày. Đã có 22.981 tỉ đồng tín phiếu NHNN đến hạn trong tuần qua, cho thấy đã có 16.800 tỉ đồng được bơm vào hệ thống ngân hàng.
(*)Thông tin do HSBC – Việt Nam cung cấp, chỉ mang tính tham khảo.