Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tỷ giá giảm nhiệt sau một tuần bất ngờ tăng nóng

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ngân hàng Nhà nước giảm giá bán đô la Mỹ trong bối cảnh tỷ giá có xu hướng tăng đáng kể từ đầu tuần trước đến nay.

Ngày 8-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của tiền đồng so với đồng đô la Mỹ ở mức 23.237, tăng 72 đồng so với phiên hôm thứ Hai và tiếp tục xu hướng tăng đáng kể so với tuần trước. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cơ quan quản lý lại hạ tỷ giá niêm yết tại Sở giao dịch về mức 23.150, giảm mạnh 706 đồng so với ngày hôm qua.

Tương tự, ngày hôm nay, giá bán đô la Mỹ tại một số ngân hàng thương mại cũng giảm nhiệt. Tại Vietcombank, tỷ giá niêm yết chiều bán ra ở mức 23.080 đồng/đô la, giảm mạnh 140 đồng so vơi ngày hôm qua, nhưng vẫn còn cao hơn 290 đồng so với con số niêm yết vào đầu tuần trước.

Tỷ giá có xu hương tăng trong nửa cuối tháng 11 đến nay. Nguồn: SSI.

Trên  thực tế, từ đầu tuần trước đến nay, tỷ giá có chiều hướng tăng. Thống kê cuả Công ty chứng khoán SSI cho biết tỷ giá niêm yết ở các NHTM tăng 145 đồng ở chiều mua vào và bán ra so với tuần trước đó. Còn tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng ghi nhận mức tăng mạnh 0,52% so với tuần trước, và kết tuần ở 22.792 đồng/đô la.

Theo SSI đánh giá, diễn biến tiền đồng giảm giá này tương  đồng với các đồng tiền trong khu vực, sau khi Đông Nam Á thông báo đã ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 với biến chủng Omicron đầu tiên.

Nhìn chung, theo SSI, đây chỉ là biến động trong ngắn hạn của tiền đồng và cho thấy tiền  đồng đã mang tính thị trường hơn.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo đánh giá “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ”, trong đó có nội dung tái khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ, dù đã vi phạm 3 điều kiện trong kỳ đánh giá 4 quí tính đến hết tháng 6-2021.

Theo báo cáo của Công ty chứng khoán KBSV, trong năm 2021 NHNN đã không còn tích cực can thiệp vào thị trường ngoại tệ một chiều, thể hiện qua khối lượng mua vào ngoại tệ giảm mạnh so với các năm trước. Theo đó, giá trị mua vào ước tính cho năm 2021 là 13 tỉ đô la,  trong khi năm 2019 và 2020 lần lượt là 23 tỉ đô và 16 tỉ đô (theo ước tính của IMF).

Về tổng thể hiện nay, nguồn cung ngoại tệ vào Việt Nam vẫn duy trì tích cực, đến từ cán cân thương mại thặng dư (11 tháng ước tính xuất siêu 1,46 tỉ đô la), dòng vốn FDI giải ngân và dòng tiền kiều hối vẫn khả  quan. Dòng tiền gián tiếp thông qua các thương vụ M&A vẫn duy trì tích cực.

Trong 11 tháng đầu năm, tiền đồng tăng giá so với đô la. Tính đến thời điểm cuối tháng 11, tỷ giá giảm 0,1% so với tháng trước, nhưng giảm 1,6% so với hồi đầu năm. Ước tính của nhiều tổ chức đưa ra hồi tháng 10 cho rằng tiền đồng có xu hướng mạnh lên so với đồng đô la với mức biến động không quá 2% trong năm nay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới