Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tỷ giá kịch trần, nhu cầu tăng nhẹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tỷ giá kịch trần, nhu cầu tăng nhẹ

T.Thu

Tỷ giá kịch trần, nhu cầu tăng nhẹ
Nhu cầu ngoại tệ có tăng lên trong sáng 24-8. Ảnh minh họa: Thành Hoa

(TBKTSG Online) – Sau khi tăng liên tiếp từ ngày 19-8 cho đến nay, sáng nay 24-8, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ (VND/USD) đã chạm mức trần tỷ giá mà Ngân hàng Nhà nước quy định các ngân hàng thương mại được phép giao dịch.

Trưa 24-8, tỷ giá VND/USD niêm yết tại quầy của các ngân hàng đồng loạt tăng lên mức trần. Tại các ngân hàng như Vietcombank, Eximbank, Vietinbank, Techcombank, giá đô la Mỹ ngân hàng bán ra được niêm yết ở mức 22.547 đồng/đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ được ngân hàng mua vào cũng lên khá cao, nằm ở mức 22.500-22.510 đồng/đô la Mỹ, tùy từng ngân hàng.

Với mức tỷ giá bình quân liên ngân hàng mới được điều chỉnh tăng 1% vào ngày 19-8 và biên độ tỷ giá lên +/-3%, tỷ giá trần mà các ngân hàng được phép niêm yết là 22.547 đồng/đô la Mỹ.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tại TPHCM, giá đô la Mỹ được một số điểm thu đổi ngoại tệ chào mua – bán lại giảm so với tuần trước. Theo chủ một tiệm thu đổi ngoại tệ tại Q.1, TPHCM, giá đô la Mỹ được tiệm này chào bán là 22.660 đồng/đô la Mỹ và chào mua là 22.580. Trong khi đó, vào thứ Sáu tuần trước, giá đô la Mỹ được tiệm này đưa ra là 22.730/22.630 đồng/đô la Mỹ.

Theo trưởng phòng kinh doanh vốn tại một ngân hàng thương mại cổ phần, tình hình cung – cầu đô la Mỹ trong nước đến thứ Sáu tuần rồi (21-8) vẫn bình thường, tuy nhiên đến sáng hôm nay cung – cầu có vẻ căng thẳng hơn khi chứng khoán toàn cầu tiếp tục giảm. Tuy nhiên, theo vị này, tình hình cung cầu hiện không đến mức quá căng thẳng, vì thực tế hiện nay trạng thái ngoại tệ tại các ngân hàng nhìn chung đều đang dương nhẹ.

Tình hình căng thẳng hiện nay nhìn chung chủ yếu do yếu tố tâm lý. Trước đây các ngân hàng có thể duy trì trạng thái âm để bán ngoại tệ cho khách hàng, nhưng hiện tại hầu hết các ngân hàng đều phòng thủ vì muốn giữ trạng thái ngoại tệ hoặc về 0 hoặc dương một chút. Nếu khách hàng có nhu cầu mua ngoại tệ, ngân hàng sẽ mua đô la Mỹ liên ngân hàng hoặc trông chờ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) bán đô la Mỹ để bán lại cho khách hàng. Theo đó, về bản chất cung cầu không còn bị sức ép từ trạng thái âm của các ngân hàng nữa.

“Nếu Ngân hàng Nhà nước quyết liệt can thiệp vào tỷ giá với việc bán ra ở mức 22.475 đồng/đô la Mỹ cho các ngân hàng, tình hình căng thẳng cung cầu sẽ được giải nhiệt chứ không có vấn đề gì cả”, vị này cho biết.

Trong khi đó, cách đây hai năm, tại hội nghị sơ kết ngành ngân hàng 6 tháng, ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã từng nói việc các ngân hàng mua ngoại tệ một phần là cải thiện trạng thái âm, nhưng phần nữa là nếu tỷ giá tăng thì có thể kiếm lời chút ít. Tuy vậy, ông Bình cho rằng các ngân hàng nên liệu cơm gắp mắm, vì nếu các ngân hàng tăng dự trữ ngoại tệ sẽ kéo theo những ảnh hưởng đến các chính sách khác.

Chưa biết những vấn đề của hai năm trước có quay lại hay không. Nhưng nếu có tình trạng ngân hàng cố gắng giữ trạng thái ngoại tệ dương thì khả năng tỷ giá bị đẩy lên nữa là hoàn toàn có thể. Vì chỉ cần động thái nhiều ngân hàng cùng mua trên thị trường liên ngân hàng cũng đã có thể gây ra tâm lý ngoại tệ đang thiếu hụt.

Về cung cầu ngoại tệ, vị  trưởng phòng kinh doanh vốn nói trên cho rằng nhu cầu mua đô la Mỹ có tăng trong sáng nay do một số ngân hàng nước ngoài có tăng mua đô la Mỹ, có thể vì chứng khoán toàn cầu có vấn đề, nên một số nhà đầu tư nước ngoài bán cổ phiếu sau đó rút tiền (USD) về. Diễn biến này cộng thêm tâm lý dè dặt nên tỷ giá VND/USD được đẩy lên nhanh.

Về giá vàng, tại TPHCM, đến trưa ngày 24-8, giá vàng SJC được doanh nghiệp bán ra ở mức 35,25 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng so với cuối tuần qua (22-8). Tuy nhiên, giá vàng SJC được doanh nghiệp mua vào lại tăng thêm 100.000 đồng, lên mức 34,7 triệu đồng/lượng, theo đó khoảng cách giữa giá bán và mua hiện là 550.000 đồng/lượng – tức giảm so với mức gần 1 triệu đồng/lượng trong tuần trước, nhưng vẫn còn khá cao.

Xem thêm

Sáu tác động của tỷ giá mới đến nền kinh tế

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới