Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tỷ giá mới sẽ như thế nào?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tỷ giá mới sẽ như thế nào?

Hồng Phúc

Tỷ giá mới sẽ như thế nào?
Tỷ giá mới có thể áp dụng ngay từ đầu năm 2016 sẽ là tỷ giá "động" theo ngày – Ảnh: TL TBKTSG

(TBKTSG Online) – Theo thông tin từ các ngân hàng, trong cuộc họp gần đây giữa đại diện các tổ chức tín dụng phía bắc với đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cơ quan điều hành đã thông báo sơ bộ về cách điều hành tỷ giá từ năm 2016, với thay đổi chính rằng đây sẽ là một tỷ giá “động” theo ngày thay vì tỷ giá “tĩnh” như hiện nay.

Trả lời TBKTSG Online sáng nay, một lãnh đạo NHNN cho biết cơ quan này đang hoàn thiện cơ chế điều hành tỷ giá mới và khi hoàn tất sẽ có thông báo chính thức ra thị trường cũng như tổ chức tập huấn cho các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng.

Trong cuộc họp gần đây với đại diện các ngân hàng, cơ quan quản lý đưa ra thông điệp rằng từ 2016 NHNN sẽ có cơ chế điều hành tỷ giá mới, theo tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá trung tâm được hiểu là tỷ giá chính thức cuối ngày hôm trước vào giờ chốt giao dịch cộng với một biên độ sẽ được lấy làm tỷ giá giao dịch của ngày hôm sau.

Hiện nay biên độ dao động của tỷ giá đang áp dụng trên thị trường là +/-3%, áp dụng từ tháng 8-2015.

Hiện nay mỗi ngày NHNN vẫn công bố tỷ giá chính thức của mình, tuy tỷ giá này rất ít khi điều chỉnh. Ví dụ như sáng nay 29-12 NHNN công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam (VND) với đô la Mỹ (USD), áp dụng cho ngày 29-12-2015 là: 1 USD = 21.890 VND. NHNN cũng công bố tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN áp dụng cho ngày 29-12-2015 với 5 đồng tiền: USD (đô la Mỹ), EUR (đồng euro), JPY (yen Nhật), GBP (bảng Anh) và CHF (franc Thuỵ Sĩ).

Cơ quan này đồng thời cũng thông báo tỷ giá tính chéo giữa VND với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực từng thời điểm, ví dụ như giá đang công bố hiện nay áp dụng từ ngày 20-12-2015 đến 31-12-2015.

Tuy nhiên, tỷ giá công bố chính thức của NHNN như hiện nay thường có khoảng cách với giá giao dịch tiền đồng và ngoại tệ trên thị trường, đặc biệt có khoảng cách rất xa với thị trường chợ tự do. Ví dụ như sáng nay 29-12, giá mua đô la Mỹ trên thị trường không chính thức ở trung tâm TP.HCM là 22.630 đồng và bán ra 22.660 đồng, cao hơn nhiều so với tỷ giá 21.890 đồng mà NHNN công bố.

“Tỷ giá khi đó sẽ điều hành theo ngày, động và uyển chuyển hơn chứ không tĩnh và cứng như bây giờ”, đại diện một ngân hàng thương mại chia sẻ. “Với cơ chế mới này, các ngân hàng sẽ khó kiếm tiền trên thị trường ngoại hối hơn cách họ vẫn làm từ trước tới nay, đồng thời NHNN sẽ chủ động hơn và bị sức ép ít hơn trong việc phải bán ngoại tệ ra cho các ngân hàng thương mại vào những thời điểm thị trường căng thẳng”, nguồn tin cho biết.

Cơ chế điều hành tỷ giá mới, theo giới ngân hàng, có thể tương tự cách mà Trung Quốc đang điều hành với tỷ giá của nước này.

NHNN đến nay chưa có cam kết tỷ giá sẽ dao động bao nhiêu phần trăm trong năm 2016. Tuy nhiên, theo một số ngân hàng, việc cam kết cứng cho tỷ giá của cả năm là không nên.

Xem thêm:

Sẽ có thay đổi lớn về chính sách ngoại tệ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới