Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ tiếp tục giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ tiếp tục giảm

Phúc Minh

Tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ tiếp tục giảm
Từ ngày 11-8, Ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ điều chỉnh tỷ giá tham chiếu hàng ngày. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Ngân hàng trung ương Trung Quốc hôm nay (13-8) tiếp tục điều chỉnh giảm 1,1% tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ so với đô la Mỹ, xuống mức 6,4010 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ – thấp nhất 4 năm qua, sau khi đóng cửa giao dịch ngày 12-8, 1 đô la Mỹ đổi được 6,3870 nhân dân tệ (tỷ giá thương mại).

Đây là ngày thứ ba liên tiếp Ngân hàng trung ương Trung Quốc giảm tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ so với đô la Mỹ.

Hôm qua, tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ so với đô la Mỹ bị giảm gần 1,6%, ở mức 6,3306 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ.

Trước đó vào ngày 11-8, Ngân hàng trung ương Trung Quốc giảm gần 1,9% tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ so với đô la Mỹ, ở mức 6.2298 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ, từ mức 6,1162 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ.

Từ ngày 11-8, sẽ điều chỉnh tỷ giá tham chiếu hàng ngày

Ngân hàng trung ương Trung Quốc ngày 12-8 cho biết sự biến động của tỷ giá tham chiếu là bình thường, không những nâng cao mức độ thị trường hóa nhân dân tệ mà còn phản ánh vai trò quyết định tỷ giá của tình trạng cung-cầu trên thị trường ngoại hối. Từ tình hình kinh tế và tài chính trong nước và quốc tế, nhận định cho rằng nhân dân tệ sẽ mất giá liên tục là không có cơ sở.

Ngày 12-8, Ngân hàng trung ương cũng công bố từ ngày 11-8-2015, trước khi mở cửa thị trường ngoại hối liên ngân hàng hàng ngày, các nhà hoạch định thị trường sẽ tham khảo tỷ giá thương mại cuối ngày hôm trước, xem xét tình trạng cung-cầu ngoại hối và những thay đổi trong tỷ giá hối đoái của các đồng tiền lớn quốc tế để đưa ra tỷ giá tham chiếu trong ngày.

Điều đáng chú ý là 15 phút trước khi đóng cửa giao dịch ngày 12-8, nhân dân tệ so với đô la Mỹ trên thị trường tăng 1% so với mức thấp nhất trước đó. Một số phương tiện truyền thông nước ngoài cho biết Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã can thiệp vào thị trường ngoại hối để tránh nhân dân tệ mất giá quá nhiều so với đô la Mỹ.

Tính đến 10 giờ ngày 13-8 giờ Bắc Kinh, sau khi tỷ giá tham chiếu hôm nay được thông báo, nhân dân tệ so với đô la Mỹ trên thị trường thương mại tiếp tục giảm 0,65% so với hôm qua, xuống mức 6,4285 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ.

Các đồng tiền chủ chốt tại châu Á tăng

Trong khi đó, mở cửa giao dịch hôm nay, các đồng tiền chủ chốt tại châu Á đồng loạt tăng lên so với đô la Mỹ. Đô la Mỹ giảm do thị trường lo ngại Trung Quốc giảm giá nhân dân tệ sẽ khiến Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lùi thời gian tăng lãi suất cơ bản.

Theo đó, đồng won Hàn Quốc so với đô la Mỹ mở cửa tăng 1,2% so với hôm qua, giao dịch ở mức 1.176,29 won đổi 1 đô la Mỹ.

Đồng ringgit Malaysia so với đô la Mỹ mở cửa tăng 1% so với hôm qua.

Đồng baht Thái so với đô la Mỹ mở cửa tăng 0,19% so với hôm qua.

Trước đó vào ngày 12-8, các đồng tiền chủ chốt tại châu Á đều giảm so với đô la Mỹ.

Giá vàng tăng, giá dầu ổn định

Giá vàng ngày 13-8 tăng ngày thứ năm liên tiếp lên gần chạm mức cao nhất 3 tuần qua, do đô la Mỹ và chứng khoán toàn cầu đẩy nhà đầu tư tìm đến vàng.

Đóng cửa giao dịch ngày 12-8 tại thị trường Mỹ, tức sáng ngày 13-8 tại Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,9% so với ngày trước đó, lên 1.119,1 đô la Mỹ/ounce. Giá vàng giao tháng 12-2015 đóng cửa tăng 1,4% so với ngày trước đó, lên 1.123,6 đô la Mỹ/ounce.

Giá dầu WTI kỳ hạn tại thị trường Mỹ ngày 12-8 cũng tăng 0,5% lên mức 43,3 đô la Mỹ/thùng, do đô la Mỹ giảm.

Đọc thêm:

>> Điều gì xảy ra với cơ chế tỷ giá của TQ?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới