Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Uber thua kiện tại Hà Lan, phải trả lương cho tài xế

DPV

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngày 13-9, Tòa án khu vực Amsterdam, Hà Lan đã ra phán quyết các tài xế của hãng xe công nghệ Uber là nhân viên chứ không phải cộng tác viên độc lập, do đó họ được hưởng các quyền lợi của người lao động. Đây là chiến thắng mới nhất mà các công đoàn đấu tranh cho quyền của người lao động giành được trong nền kinh tế “gig” (nền kinh tế của những công việc tạm thời, ngắn hạn) sau một phán quyết tương tự ở Anh. Tòa cũng yêu cầu Uber phải nộp phạt 50.000 euro vì không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận lao động đối với tài xế taxi.

1 BÌNH LUẬN

  1. Một quyết định công bằng và nhân văn. Nên áp dụng sớm cho đội ngũ Grab car/mô tô/ shipper… tại Việt Nam. Qua đại dịch mới thấy rõ, không có lực lượng này thì chuỗi cung ứng sẽ nhanh chóng bị đứt gãy.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới