Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ứng phó với biến đổi khí hậu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ứng phó với biến đổi khí hậu

Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu đã tác động tiêu cực đến hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam, được cảnh báo sẽ là 1 trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu.

Vấn đề trên được đặt ra tại hội thảo lần thứ 2 về “Xây dựng kế hoạch phòng tránh, khắc phục thiên tai, ứng phó và giảm nhẹ tác động do biến đổi khí hậu” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức ở tỉnh Vĩnh Phúc ngày 30-8.

Các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu như: nâng cấp hệ thống đê biển, đê sông cao thêm 50cm vào năm 2020, nhất là hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang để ứng phó với mực nước biển đang dâng; trồng 300.000 – 350.000 héc ta rừng ngập mặn, rừng chống cát di động ven biển; áp dụng các giống mới cho các vùng đặc thù mặn…

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, nguồn vốn ODA sẽ được ưu tiên phục vụ nâng cao năng lực, chuyển giao khoa học công nghệ và kinh nghiệm quản lý nhằm đối phó với biến đổi khí hậu, đào tạo lực lượng cứu hộ cứu nạn…

Ông Hendra, điều phối viên Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, khẳng định, không chỉ những nước đang phát triển mà cả các quốc gia đã phát triển cũng không tránh khỏi thảm họa biến đổi khí hậu. Trước mắt, băng tan sẽ đe dọa hơn 40% dân số toàn thế giới. Mặt khác, biến đổi khí hậu sẽ làm cho năng suất nông nghiệp giảm, thời tiết khắc nghiệt, thiếu nước ngọt trầm trọng trên toàn thế giới, hệ sinh thái tan vỡ và bệnh tật gia tăng…

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới