Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

UNWTO dự đoán nhu cầu du lịch quốc tế sẽ phục hồi vào quí 3-2021

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

UNWTO dự đoán nhu cầu du lịch quốc tế sẽ phục hồi vào quí 3-2021

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Những hạn chế về đi lại để ngăn Covid-19 đã làm lượng khách du lịch quốc tế trên toàn cầu giảm 70% trong tám tháng đầu năm nay và có thể cả năm cũng sẽ giảm ở mức này nhưng Tổ chức Du lịch Thế giới dự đoán, nhu cầu du lịch sẽ phục hồi vào năm sau, chủ yếu là từ quí 3-2021.

UNWTO dự đoán nhu cầu du lịch quốc tế sẽ phục hồi vào quí 3-2021
Khách du lịch quốc tế trên một tàu du lịch biển. Tổ chức Du lịch Thế giới dự đoán nhu cầu du lịch quốc tế sẽ trở lại từ năm sau, chủ yếu là từ quí 3-2021. Ảnh: Đào Loan

Việt Nam thuộc vùng bị ảnh hưởng nặng nhất

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), lượng khách quốc tế tại tất cả các khu vực đã giảm mạnh trong 8 tháng đầu năm nay. Trong đó, khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nơi đầu tiên chịu tác động của Covid-19 sụt giảm nặng nề nhất, giảm đến 79%, tiếp theo là châu Phi và Trung Đông cùng giảm 69%, châu Âu giảm 68% và châu Mỹ giảm 65%.

Sự sụt giảm tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương diễn ra mạnh mẽ nhất trong hai tháng 7 và 8, với mức sụt giảm lên đến 96%. Tình hình ở Việt Nam cũng tương tự. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến cả nước trong tháng 7 và tháng 8 cùng giảm đến 98,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo cho những tháng tới không khả quan vì chính phủ vẫn tiếp tục ngừng đón khách du lịch quốc tế để ngăn dịch.

Trong khi đó, ngành du lịch châu Âu cũng không tốt hơn dù tốc độ suy giảm lượng khách trong hai tháng 7 và 8 có thấp hơn trước nhờ các biên giới quốc tế dần mở cửa trong thời điểm đó. Tuy nhiên, sự phục hồi chỉ tồn tại trong thời gian ngắn do các biện pháp hạn chế đi lại cùng những khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh số ca lây nhiễm gia tăng tại châu lục này.

UNWTO ước tính, tính đến tháng 8 năm nay, lượng khách du lịch quốc tế đã giảm hơn 700 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu xuất khẩu từ du lịch quốc tế giảm 730 tỉ đô la Mỹ, gấp 8 lần thiệt hại do cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu năm 2009 gây ra.

Ngành du lịch Việt Nam chưa đưa ra báo cáo về thiệt hại do suy giảm khách quốc tế nhưng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính cho đến hết tháng 10, lượng khách đến đã giảm hơn 10.688.000 lượt. Báo cáo Thường niên Du lịch Việt Nam 2019 cho thấy, chi tiêu bình quân của khách quốc tế đến Việt Nam (khách có nghỉ đêm) là 1.074 đô la Mỹ/người.

“Sự sụt giảm chưa từng có này đang gây ra những hậu quả kinh tế – xã hội nghiêm trọng, khiến hàng triệu việc làm và doanh nghiệp gặp rủi ro", ông Zurab Pololikashvili, Tổng thư ký UNWTO nhận định trong thông cáo báo chí.

Du khách Việt bên ngoài một khu nghỉ dưỡng chuyên phục vụ khách quốc tế tại Phan Thiết. Hiện khu nghỉ này vẫn chưa thể mở cửa vì không có du khách. Ảnh: Đào Loan

Kỳ vọng phục hồi từ quí 3 năm 2021

Trong thông cáo báo chí mới nhất, một lần nữa, ông Pololikashvili lại nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách là phải khởi động lại du lịch một cách an toàn, kịp thời và phối hợp. Tuy nhiên, nhận định về nhu cầu du lịch trong tương lai gần lại không khả quan.

Theo UNWTO, nhu cầu đi du lịch phần lớn vẫn giảm. Dự kiến, lượng khách quốc tế có thể giảm gần 70% trong năm nay. Rào cản chính cản trở sự phục hồi của mảng này là các hạn chế đi lại, kèm theo đó là việc kiểm soát virus tiến hành chậm, niềm tin của người tiêu dùng thấp, nền kinh tế xấu đi…

Phần lớn chuyên gia của Hội đồng chuyên gia thuộc UNWTO dự báo, nhu cầu du lịch quốc tế sẽ phục hồi vào năm 2021, chủ yếu là vào quý 3 năm 2021. Tuy nhiên, khoảng 20% chuyên gia cho rằng sự phục hồi chỉ có thể xảy ra vào năm 2022.

Nhiều chuyên gia và doanh nhân kinh doanh du lịch tại Việt Nam cũng lo ngại thời gian phục hồi của mảng du lịch quốc tế sẽ kéo dài vì tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến xấu. Mới đây, một số doanh nhân chuyên mảng này cho biết, đối tác đã hủy tour đến Việt Nam đến quí 1-2021; thậm chí có hãng còn hủy đến tháng 10 năm sau.

"Một số đối tác ở châu Âu cho biết, thông tin mà hãng nhận được là có thể đến tháng 4 năm sau, các chuyến bay thương mại mới được nối lại. Thị trường vẫn tiếp tục đóng băng", bà Bùi Viết Thủy Tiên, Giám đốc Điều hành Công ty Du lịch Asian Trails., Co LTD nói.

Dự báo về tốc độ phục hồi của mảng du lịch này, Công ty Grant Thornton (Việt Nam) cho rằng, kịch bản lạc quan nhất cho năm 2021 là lượng khách quốc tế sẽ đạt từ 10-12 triệu lượt; mức trung bình từ 8-10 triệu lượt khách còn bi quan nhất là từ 6-8 triệu lượt.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, nhờ có vị trí gần với các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, những nơi có nguồn khách du lịch lớn và đang kiểm soát dịch khá tốt nên mảng du lịch quốc tế của Việt Nam sẽ phục hồi sớm hơn so một số quốc gia khác. Khi các đường bay thương mại được kết nối, du khách từ những thị trường này sẽ sớm đi du lịch trở lại.

Hồi trước dịch, hai thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc cũng chiếm hơn một nửa trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam.

Mời đọc thêm:

'Làn sóng' mất việc trong ngành du lịch vẫn chưa ngừng lại

Thị trường đìu hiu, hơn 500 phòng khách sạn 3-5 sao TPHCM vẫn đóng

Trung tâm triển lãm, hội nghị bước vào thời kỳ 'ngóng' khách

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch: Vẫn đang chờ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới