Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 7%

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 7% sau kết quả kinh doanh tích cực trong quí 2 vừa qua, dù vẫn còn đối diện với nhiều rủi ro vĩ mô.

Ngân hàng UOB vừa công bố báo cáo đánh giá tăng trưởng GDP quí 2 và dự báo 6 tháng cuối năm 2022 của nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2022 của Việt Nam từ 6,5% lên mức 7%. Con số này lạc quan nhất trong số các dự báo tăng trưởng GDP tính đến nay.

Lý do nâng dự báo là vì kết quả tăng trưởng mạnh trong quí 2 vừa qua và dữ liệu lịch sử cho thấy kết quả tăng trưởng 6 tháng cuối năm thường khá tích cực. Dự báo này đặt trong giả định không có thêm sự gián đoạn nào do Covid-19 và tăng trưởng GDP của 6 tháng cuối năm là khoảng 7,6-7,8%.

Theo UOB, số liệu do Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam tăng bất ngờ trong quí 2 vừa qua, khi tăng đến 7,7% (quí 1 là 5%), vượt qua mức ước dự báo chung là 5,9% (trung bình từ các dự báo trong khoảng 4,5-6,5%) và ước tính mà UOB đưa ra trước đó là là 6%.

Nguồn: TCTK

GDP phục hồi mạnh mẽ nhờ hoạt động sản xuất tăng tốc trong quí thứ 4 liên tiếp, cũng như hoạt động dịch vụ dần lấy lại đà tăng kể từ đợt giảm cuối cùng trong quí 3-2021. Các hoạt động nhìn chung đã trở lại bình thường khi các biện pháp hạn chế Covid-19 được nới lỏng và việc mở cửa biên giới.

Tuy nhiên, các thách thức và rủi ro vẫn còn hiện hữu, bao gồm tác động của xung đột Nga – Ukraine đang diễn ra ảnh hưởng tình hình chính trị, giá năng lượng và lương thực tăng cũng như sự gián đoạn chuỗi cung ứng.

Tại Việt Nam, rủi ro gia tăng lạm phát là đáng kể do giá năng lượng vẫn đang tiếp tục tăng nhanh và điều này sẽ tác động sang các thành phần còn lại của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, tiền đồng cũng không đứng ngoài xu thế giảm giá của các đồng tiền châu Á, từ động thái tăng lãi suất quyết liệt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và lo ngại về sự suy thoái sâu hơn của Trung Quốc.

Trong báo cáo mới đây của Tổng cục thống kê, GDP quí 2-2022 tăng trưởng 7,72%, cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ của các năm trong giai đoạn 2011-2021. Còn tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm đạt 6,42%, cao hơn con số 2,04% của cùng kỳ 2020 và 5,74% cùng kỳ 2021, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với hai năm trước đại dịch.

Trong mức tăng chung của nền kinh tế thì khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78% (đóng góp 5,07%), khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,70% (đóng góp 48,33%), khu vực dịch vụ tăng 6,60%, (đóng góp 46,60%).  Tính riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cho là động lực tăng trưởng quan trọng tăng 9,66%.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới