Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ủy ban Thượng viện Nhật thông qua dự luật an ninh gây tranh cãi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ủy ban Thượng viện Nhật thông qua dự luật an ninh gây tranh cãi

Phúc Minh

Ủy ban Thượng viện Nhật thông qua dự luật an ninh gây tranh cãi
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và những người ủng hộ cho rằng dự luật mới là cần thiết để ứng phó với tình hình mới với nhiều thách thức. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Ủy ban đặc biệt của Thượng viện Nhật Bản ngày 17-9 thông qua dự luật an ninh gây tranh cãi, lần đầu tiên cho phép quân đội Nhật Bản được tham chiến ở nước ngoài khi cần thiết kể từ sau khi Thế chiến II kết thúc.

Trước đó vào tháng 7-2015, dự luật trên đã được Hạ viện Nhật Bản thông qua, bất chấp sự phản đối của các nghị sĩ đối lập.

Thủ tướng Shinzo Abe và những người ủng hộ cho rằng dự luật mới là cần thiết để ứng phó với tình hình mới với nhiều thách thức, chống lại mối đe dọa từ các nước như Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên – đang tăng cường sức mạnh quân sự và khả năng hạt nhân.

Những người chống đối cho rằng dự luật trên vi phạm Điều 9 của Hiến pháp hậu chiến, theo đó Nhật Bản từ bỏ việc sử dụng sức mạnh tấn công để tiến hành chiến tranh hoặc giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế. Họ cũng cho rằng  dự luật mới sẽ làm cho Nhật Bản vướng vào các vụ xung đột quốc tế.

Ông Masahisa Sato, thành viên của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, kể với kênh truyền hình NHK rằng dự luật được thông qua sau một phiên họp đầy hỗn loạn, khi thành viên đảng đối lập dùng vũ lực cản trở việc bỏ phiếu.

Cùng ngày, bên ngoài tòa nhà Quốc hội, hàng ngàn người đã biểu tình phản đối dự luật an ninh dù trời mưa tầm tã.

Nếu được thông qua, luật an ninh mới sẽ chính thức hiện thực hóa quyết định tháng 7-2015 của chính phủ Nhật Bản, diễn giải lại Hiến pháp của Nhật Bản để cho phép nước này thực thi quyền phòng vệ tập thể, trợ giúp Mỹ và các nước đồng minh nếu các nước này bị tấn công vũ trang, dù Nhật Bản không bị tấn công.

Mỹ cũng như một số nước Đông Nam Á tuyên bố ủng hộ luật an ninh mới của Nhật Bản. Thời gian gần đây, khá nhiều nước trong khu vực đã thể hiện sự quan ngại trước những hành động gây căng thẳng của Trung Quốc ở biển Đông.

Trong khi đó, Trung Quốc khẳng định luật an ninh mới của Nhật Bản sẽ khiến tình hình an ninh khu vực thêm phức tạp.

Tuy nhiên, Giám đốc chương trình nghiên cứu về Nhật Bản tại Học viện công nghệ MIT, ông Richard Samuels, nhận xét vẫn còn nhiều hạn chế đối với hoạt động của quân đội Nhật Bản ở nước ngoài. Ông nói: “Những điều kiện ràng buộc trong luật an ninh cho thấy quân đội Nhật Bản vẫn gặp nhiều hạn chế nếu muốn tham gia phòng vệ tập thể. Luật mới thực ra chỉ nới lỏng hơn một chút so với luật cũ”.

Đọc thêm:

>> Nhật sẽ mở rộng quy mô lực lượng phòng vệ ở nước ngoài

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới