Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vẫn còn trên 1.100 xe rau quả nằm chờ thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tính đến cuối tháng 3-2022, tổng lượng xe chờ thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc ở các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn là khoảng 1.400 xe, trong đó, có 1.101 xe chở các mặt hàng rau quả, theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn.

Sơ chế trái dừa phục vụ xuất khẩu. Ảnh: Trung Chánh

Theo đó, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tính đến 20 giờ ngày 31-3-2022, tổng lượng xe nằm chờ thông quan xuất khẩu tại đây là 203 xe.

Còn tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma – Ái Điểm có hai xe chờ xuất khẩu đối với mặt hàng ván bóc và linh kiện điện tử do từ ngày 15-3-2022 cửa khẩu này đã dừng thông quan hàng hoá vì huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tiến hành đáng giá mức độ nguy hiểm trong công tác phòng, chống dịch bệnh đối với việc thông quan hàng hoá tại cặp cửa khẩu này.

Trong khi đó, tại cửa khẩu phụ Tân Thanh, tính đến thời điểm 20 giờ ngày 31-3-2022, có 1.196 xe chờ thông quan xuất khẩu, trong đó, có 1.101 xe chở mặt hàng rau quả.

Báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, tổng lượng phương tiện chờ thông quan xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc ở các cửa khẩu của địa phương này đến 20 giờ ngày 31-3-2022 là khoảng 1.400 xe, tăng 20 xe so với ngày trước đó. Trong đó, lượng xe chở mặt hàng rau quả là 1.101, tăng 41 xe so với ngày trước đó và chiếm đến khoảng 79% tổng lượng xe đang mắc kẹt chờ thông quan xuất khẩu.

Việc thông quan hàng hoá, nhất là với mặt hàng trái cây sang Trung Quốc gặp khó khăn đã ảnh hưởng khá lớn đến kim ngạch xuất xuất khẩu rau quả của Việt Nam.

Theo đó, hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả Việt Nam chỉ đạt 534 triệu đô la Mỹ, giảm 12,3% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 260 triệu đô la Mỹ, giảm đến 19% so với cùng kỳ và kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm chưa đến 50% tổng xuất khẩu toàn ngành rau quả. Đây là con số sụt giảm đáng báo động, bởi nhiều năm qua, Trung Quốc luôn là thị trường chiếm đến 70-80% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành rau quả Việt Nam.

Việc sụt giảm ở thị trường Trung Quốc khiến lũy kế xuất khẩu rau quả Việt Nam trong ba tháng đầu năm nay đạt khoảng 850 triệu đô la Mỹ, giảm 12% so với cùng kỳ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới