Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vận hành toàn bộ Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào cuối năm 2022

Vân Phong

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) phấn đấu vận hành thương mại tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào 30-11 và vận hành thương mại toàn bộ nhà máy vào 31-12 năm nay.

Thông tin này được lãnh đạo PVN chia sẻ trong buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

Thủ tướng thị sát Trung tâm điều hành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: Nhật Bắc.

Ông Lê Mạnh Hùng – Tổng giám đốc PVN – cho biết tiến độ thực tế của dự án tại thời điểm này đã đạt hơn 93%. Giá trị giải ngân đạt 35.491 tỉ đồng – bằng 84,91% tổng mức đầu tư.

Hiện công việc còn lại của dự án gồm tập trung cho công tác chạy thử, nghiệm thu và hoàn thành hệ thống vận chuyển than.

PVN phấn đấu đến 30-11-2022 sẽ vận hành thương mại tổ máy số 1 của nhà máy và vận hành thương mại toàn bộ nhà máy vào 31-12-2022.

Tuy nhiên, ông Hùng cho biết các mốc tiến độ tiếp theo của dự án sẽ là thách thức rất lớn đối với chủ đầu tư, tổng thầu do thiết bị đã được lắp đặt và không sử dụng trong thời gian dài.

“Dù đã được các bên nỗ lực bảo quản nhưng trước khi chạy thử cần phải kiểm tra, bảo dưỡng, đặc biệt trong trường hợp phải thay thế”, ông Hùng nói và cho biết các nhà thầu, lực lượng trên công trường cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 được khởi động từ năm 2011, với tổng mức đầu tư 41.799 tỉ đồng. Dự án có quy mô công suất 1.200 MW, thuộc nhóm lớn nhất khu vực Đồng bằng Bắc bộ.

Trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, xảy ra nhiều vi phạm phải xử lý, kèm theo đó là thời gian dài dự án bị chậm tiến độ và đình trệ từ năm 2018 đến năm 2021, nhưng đã khôi phục thời gian gần đây và chuẩn bị đi vào vận hành, hòa lưới điện quốc gia.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới