Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vẫn tiếp tục áp dụng trần lãi suất trong 2014

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vẫn tiếp tục áp dụng trần lãi suất trong 2014

T.Triều

Vẫn tiếp tục áp dụng trần lãi suất trong 2014
Định hướng tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng năm 2014 là 12-14% và sẽ được điều chỉnh để phù hợp thực tế. Ảnh: Kinh Luân.

(TBKTSG Online) – Thông cáo báo chí của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về triển khai hoạt động ngành ngân hàng năm 2014 cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục áp dụng trần lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam để ổn định mặt bằng lãi suất thị trường.

>>Nhiều ngân hàng chật vật tăng trưởng tín dụng

>>TPHCM dự báo tăng trưởng tín dụng 9% năm nay

Tuy nhiên, trong định hướng điều hành chính sách tiền tệ năm 2014, NHNN cũng cho biết rằng sẽ xem xét không quy định trần lãi suất huy động khi thị trường tiền tệ ổn định và thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng được cải thiện vững chắc. Thông cáo này được phát kèm trong buổi họp báo của NHNN tại Hà Nội chiều ngày 16-12.

Hiện nay, NHNN đang áp dụng trần lãi suất huy động là 7%/năm cho tiền gửi kỳ hạn dưới sáu tháng.

NHNN định hướng rằng trong năm 2014, tổng phương tiện thanh toán sẽ tăng khoảng 16-18%, tín dụng tăng khoảng 12-14% và được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ, lãi suất và tỷ giá ở mức hợp lý, phù hợp với các cân đối kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường tiền tệ, ngoại hối.

NHNN cho biết tăng trưởng tín dụng năm 2013 có khả năng sẽ thấp hơn chỉ tiêu định hướng là 12%. Đến ngày 12-12, tín dụng toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã tăng 8,83% so với cuối năm 2012. Cơ cấu tín dụng được tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là với các lĩnh vực ưu tiên, cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích giảm dần cả về số tuyệt đối và tỷ trọng.

Đến cuối tháng 11-2013, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 17%, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 24,5%, xuất khẩu tăng 3,32%, và công nghiệp hỗ trợ tăng 10,84% so với cuối năm 2012. Sở dĩ tăng trưởng tín dụng cho vay xuất khẩu tăng thấp là do số tuyệt đối cao so với các lĩnh vực ưu tiên khác.

Ngoài ra, đến ngày 12-12, tổng phương tiện thanh toán đã tăng 14,64%, và huy động vốn của hệ thống các tổ chức tín dụng tăng 15,61%, trong đó huy động vốn bằng ngoại tệ tăng 13,7%, và bằng tiền đồng tăng 15,93% so với cuối năm 2012. Tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ/tổng phương tiện thanh toán tiếp tục giảm, còn khoảng 12% so với mức 15,8% vào cuối năm 2011 và 12,36% cuối năm 2012, điều này chứng tỏ tình trạng đô la hóa đang giảm dần.

Theo NHNN, trong năm 2012 và 10 tháng đầu năm 2013, các tổ chức tín dụng đã tích cực trích lập dự phòng rủi ro để tạo nguồn xử lý nợ xấu và đã chủ động xử lý một khối lượng lớn nợ xấu bằng nguồn dự phòng. Tổng số nợ xấu đã được xử lý và đưa ra theo dõi ngoại bảng trong năm 2012 và 10 tháng đầu năm 2013 là 105.900 tỉ đồng.

Các tổ chức tín dụng cũng đã giảm lãi suất cho vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với điều kiện thị trường và hoàn cảnh của khách hàng vay. Đến cuối tháng 10-2013, tổng số dư các khoản nợ được cơ cấu lại và giữ nguyên nhóm nợ bình thường (không chuyển thành nợ xấu) theo Quyết định 780/QĐ-NHNN là 316.800 tỉ đồng.

Ngoài ra, về việc xử lý nợ xấu, NHNN cho biết đến ngày 16-12-2013, Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã mua được gần 28.170 tỉ đồng dư nợ gốc của 26 tổ chức tín dụng và dự kiến đến cuối năm 2013 sẽ mua được khoảng 30.000-35.000 tỉ đồng nợ xấu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới