Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vàng thế giới vượt ngưỡng 1.600 đô la Mỹ/ounce

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vàng thế giới vượt ngưỡng 1.600 đô la Mỹ/ounce

Phúc Minh

Giá vàng vượt ngưỡng 1.600 đô la Mỹ/ounce ngày 18-7. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Giá vàng thế giới tối ngày 18-7 tăng lên mức cao kỷ lục mới, vượt ngưỡng 1.600 đô la Mỹ/ounce, do nhà đầu tư lo ngại khủng hoảng nợ lây lan tại châu Âu và sự không chắc chắn về cách các nhà lập pháp Mỹ giải quyết thâm hụt ngân sách.

Mở cửa giao dịch sáng ngày 18-7 tại New York (tức tối ngày 18-7 tại Việt Nam), giá vàng giao tháng 8-2011 tăng 13 đô la Mỹ lên 1.603,1 đô la Mỹ /ounce.

Nhiều nhà đầu tư thiếu niềm tin với các tài sản khác, bao gồm trái phiếu chính phủ, xem vàng như kênh đầu tư an toàn nhất và ra sức mua vàng đẩy giá tăng lên.

* Cùng ngày, chứng khoán châu Âu giảm sau khi Ủy ban châu Âu (EC) công kết quả kiểm tra sức chịu đựng ngân hàng hồi cuối tuần trước cho thấy có tám ngân hàng không vượt qua được cuộc kiểm tra.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới