Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vàng vượt mức 18 triệu đồng, đô la giảm giá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vàng vượt mức 18 triệu đồng, đô la giảm giá

Khách đang giao dịch tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) – Ảnh: Hữu Thắng

(TBKTSG Online) – Giá vàng trong nước sáng 23-9 đã tăng mạnh, lên đến hơn 18 triệu đồng/lượng, do giá vàng thế giới ngày 22-9 đã phá mức 900 đô la Mỹ/ounce. Trong khi đó, giá đô la Mỹ đang có xu hướng giảm.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng 23-9 niêm yết giá vàng bán ra là 18,32 triệu đồng/lượng, nhưng sau đó giảm dần theo giá vàng thế giới. Đến 10 giờ 30 phút sáng 23-9 giá mua vàng niêm yết tại SJC là 18,15 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 18,25 triệu đồng/lượng, tăng 430.000 đồng/lượng so với cuối ngày 22-9.

Trên thị trường, lúc 8 giờ 30 sáng nay, giá vàng niêm yết ở mức 18,15-18,17 triệu đồng/lượng mua vào và 18,35-18,38 triệu đồng/lượng bán ra, đến 10 giờ 30 phút, mức giá này giảm xuống còn 17,95-18 triệu đồng/lượng mua vào, 18,25-18,28 triệu đồng/lượng bán ra.

Mặc dù giá vàng biến động tăng nhưng theo chủ một cửa hàng vàng trên đường Nguyễn An Ninh, quận 1 thì không có nhiều khách hàng đến bán ra, có lẽ đang chờ giá tăng thêm vào những ngày tới.

Tại sàn giao dịch vàng Sài Gòn của ngân hàng Á Châu (ACB), giá khớp lệnh lúc 11 giờ 20 đang dừng ở mức 18,816 triệu đồng/lượng. Mức bình quân trong sáng nay là 18,253 triệu đồng/lượng, tăng 465.000 đồng/lượng so với giá bình quân ngày hôm qua. Khối lượng giao dịch đang đạt hơn 170 lượng, với giá trị hơn 3 tỉ đồng, không biến động so với những ngày gần đây.

Ngày 22-9, giá vàng giao dịch tại thị trường Mỹ đã vượt mốc 900 đô la Mỹ/ounce do tâm lý lo ngại đồng đô la Mỹ suy yếu theo kế hoạch bình ổn thị trường tài chính Mỹ của Chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, giá giao dịch tại thị trường châu Á sáng nay đã giảm dần kéo giá vàng trong nước giảm theo.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong các ngày đầu tuần trước, tỷ giá đồng Việt Nam và đô la Mỹ tương đối ổn định, các ngân hàng thương mại niêm yết ở mức 16.580 – 16.620 đồng, tỷ giá trên thị trường tự do cũng ổn định quanh mức 16.600 – 16.630 đồng. Vào cuối tuần, do ảnh hưởng từ biến động trên thị trường quốc tế, tỷ giá đã có dấu hiệu tăng nhẹ, giá đô la Mỹ bán ra niêm yết tại các ngân hàng là 16.730 đồng, tăng 130 đồng so với đầu tuần trước và 150 đồng so với đầu tháng 9.

Tuy nhiên, giá niêm yết tại các ngân hàng đã giảm dần trong hai ngày đầu tuần này. Sáng 23-9, giá đô la Mỹ mua vào của ngân hàng Eximbank là 16.620 đồng và bán ra là 16.690 đồng, giảm 20 đồng so với ngày 22-9.

Các ngân hàng thương mại cho biết nguồn vốn ngoại tệ hiện đang dồi dào. Cán bộ một chi nhánh của ngân hàng BIDV cho biết hiện chi nhánh này đang muốn tăng dư nợ bằng đô la Mỹ nên đã xin Ngân hàng Nhà nước được phép xem xét và cho vay đô la Mỹ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, đối tượng không được phép vay ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước hiện nay.

THỦY TRIỀU – THANH THƯƠNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới