Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vàng vượt ngưỡng 1.800 đô la Mỹ/ounce

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vàng vượt ngưỡng 1.800 đô la Mỹ/ounce

Phúc Minh

Vàng vượt ngưỡng 1.800 đô la Mỹ/ounce. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Giá vàng sáng ngày 11-8 vượt ngưỡng 1.800 đô la Mỹ/ounce do nhà đầu tư toàn cầu đổ xô đi mua vàng khi lo ngại Pháp có thể mất xếp hạng tín dụng AAA.

Đóng cửa giao dịch ngày 10-8 tại sàn giao dịch Comex, New York (tức sáng ngày 11-8 tại Việt Nam), giá vàng giao tháng 12-2011 tăng lên 1.806,1 đô la Mỹ/ounce.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 25,5% do nhu cầu của thị trường với tài sản trú ẩn an toàn tăng lên.

Nhà chiến lược thị trường quốc tế Christopher Paul của ngân hàng Wells Fargo cho biết nhu cầu vàng của các nhà đầu tư nhỏ lẻ tăng đến mức ngoài tầm kiểm soát.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phải chấm dứt nghỉ sớm hơn dự định để tổ chức cuộc họp nội các khẩn cấp. Chính phủ Pháp cho biết sẽ xem xét biện pháp mới tăng thuế, cắt giảm chi tiêu công và các khoản ngân sách khác để hỗ trợ tình hình tài chính của Pháp.

Tuy nhiên, thị trường vẫn lo lắng khủng hoảng nợ lan rộng đến các nền kinh tế lớn như Ý và Pháp sẽ khiến hệ thống tài chính của châu Âu bị hỏng nặng.

Với giá vàng cao hơn, nguy cơ biên độ giá vàng giảm mạnh cũng tăng lên.

(theo WSJ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới