Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vật tư y tế phòng chống dịch bệnh vẫn “chảy” sang biên giới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vật tư y tế phòng chống dịch bệnh vẫn “chảy” sang biên giới

Lê Thanh Hiền

(TBKTSG Online) – Dù biên giới canh phòng nghiêm ngặt nhưng do lợi nhuận nên một số đối tượng vẫn tìm mọi cách đưa khẩu trang, găng tay, cồn y tế qua đường mòn bán sang Trung Quốc.

Cận cảnh sinh hoạt tại khu cách ly ở Lạng Sơn đón công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc

Vật tư y tế phòng chống dịch bệnh vẫn “chảy” sang biên giới
Các chiến sĩ biên phòng Cốc Nam bắt giữ 14.000 găng tay y tế rạng sáng 8-2 .Ảnh: Lê Thanh Hiền

Rạng sáng hôm nay, 8-2, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 1099, thuộc thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, tổ công tác của Trạm kiểm soát Biên phòng Cốc Nam (đồn Biên phòng Tân Thanh, huyện Văn Lãng) phát hiện một nhóm người đang khuân vác rất nhiều thùng carton lớn đi xuyên biên giới. Ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ ổ chức đội hình truy xét, phục bắt.

Thấy lực lượng chức năng, nhóm người trên đã vứt những thùng hàng vào bụi rậm ven đường rồi bỏ chạy vào màn đêm.

Qua kiểm tra, trong 11 thùng carton có chứa 14.000 đôi găng tay cao su y tế phòng chống dịch bệnh. Lực lượng Cốc Nam huy động cán bộ, chiến sĩ đến bảo vệ hàng hóa và vận chuyển an toàn về trụ sở trạm biên phòng.

Mời các bạn xem clip về các chiến sĩ biên phòng Cốc Nam bắt giữ 14.000 găng tay y tế rạng sáng 8-2.

 

Khoảng một tuần qua, tình hình diễn biến dịch bệnh do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra trở nên phức tạp. Theo đó các vật tư y tế cũng vì thế trở nên khan hiếm trong thị trường nội địa.

Còn bên kia biên giới, nhu cầu sử dụng khẩu trang, găng tay y tế rất cao, khó mua và giá cả tăng lên từng ngày. Ví dụ, khẩu trang có giá từ 8 đến 10 nhân dân tệ (tiền Trung Quốc, tương đương 33.000 đồng), cao gấp khoảng 10 lần so với giá ở Lạng Sơn. Các mặt hàng găng tay, vật tư y tế phòng bệnh khác cũng có giá cao tương tự.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, trong tuần qua đã có trên chục vụ vận chuyển, buôn bán vật tư y tế sang Trung Quốc, cơ quan chức năng đã ngăn chặn khối lượng lớn.

Điển hình như 5-2, đồn Biên phòng Bảo Lâm (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), bắt giữ 23.500 chiếc khẩu trang y tế do Việt Nam sản xuất. Cùng thời điểm, Trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt (huyện Cao Lộc), phát hiện trên xe ô tô biển kiểm soát 81C-051.63 chở 305 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn từ thành phố Lạng Sơn lên khu vực biên giới Việt-Trung tiêu thụ.

Lực lượng chức năng Lạng Sơn ngăn chặn lô hàng trên 300.000 khẩu trang y tế. Ảnh: Lê Thanh Hiền

Đứng trước tình hình này, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các lực lượng chức năng địa phương kiểm soát chặt biên giới, ngăn chặn hiệu quả tình trạng vận chuyển buôn bán hàng vật tư y tế, góp phần ổn định thị trường, góp phần phòng chống dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng, phức tạp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới