Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vay 410 triệu đô la xây đường TPHCM-Dầu Giây

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vay 410 triệu đô la xây đường TPHCM-Dầu Giây

Sơ đồ đường cao tốc từ TPHCM đi Dầu Giây tại vị trí nút giao Long Thành – Ảnh: VEC

(TBKTSG Online) – Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa thông báo đã chính thức chấp thuận một khoản vay của Việt Nam trị giá 410 triệu đô la Mỹ để xây dựng đường cao tốc 4 làn xe dài 51km từ TPHCMC đến Dầu Giây (Đồng Nai).

>> Cuối năm thi công đường TPHCM-Long Thành-Dầu Giây

Toàn bộ dự án đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây trị giá khoảng 932 triệu đô la Mỹ. Ngoài vốn vay ADB, phần kinh phí còn lại của dự án được vay từ ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và nguồn vốn của chủ đầu tư là Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Trong một thông cáo báo chí gửi đi bởi ADB, ông John Cooney, Giám đốc bộ phận hạ tầng thuộc ADB khu vực Đông Nam Á, cho rằng tuyến đường cao tốc này sẽ góp phần vào việc giảm thiểu tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường gây ra bởi việc đoạn quốc lộ 1A nối giữa TPHCM và Đồng Nai đang trong tình trạng quá tải. Ngoài ra, tuyến đường mới cũng sẽ góp phần vào việc thúc đẩy giao thương, đầu tư tại các địa phương trên.

Theo dự kiến, các kế hoạch về đảm bảo môi trường cũng được xác định trong quá trình xây dựng và hoạt động của đường cao tốc. Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành vào năm 2014.

SONG NGUYÊN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới