Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vi phạm của chủ đầu tư dự án chung cư có thể bị nêu trên website

T.Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sở Xây dựng TPHCM đang nghiên cứu để tham mưu cho UBND thành phố công khai vi phạm của chủ đầu tư tại các dự án chung cư trên website của sở, thay vì chấm điểm.

Sở Xây dựng đang nghiên cứu để tham mưu cho UBND thành phố công khai vi phạm của chủ đầu tư tại các dự án chung cư trên website của cơ quan này, thay vì chấm điểm. Ảnh minh họa: TL

Theo Công thông tin UBND TPHCM, ông Nguyễn Tiến Hưởng, Trưởng phòng Quản lý nhà và công sở, Sở Xây dựng TPHCM tại họp báo thông tin định kỳ tháng 12 cho biết, thành phố hiện có trên 1.500 dự án nhà chung cư, hơn 2.500 lô chung cư, hơn 750.000 người dân sinh sống.

Thời gian qua, các dự án nhà chung cư đã khang trang, nhiều tiện ích phục vụ cho người dân hơn, do đó cuộc sống của cư dân tốt hơn, tình hình an ninh trật tự tại các nhà chung cư cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, cũng đã phát sinh tranh chấp liên quan sở hữu chung, sở hữu riêng, chi phí vận hành, công tác quản lý vận hành và công tác chậm cấp sổ hồng cho người dân, gây bất bình cho nhiều cư dân.

Năm 2022, TPHCM đã khảo sát nhiều dự án nhà chung cư, ghi nhận ý kiến người dân, lắng nghe và đôn đốc các sở, ngành trả lời kiến nghị của người dân. Sở Xây dựng cũng phối hợp với UBND các quận, huyện tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các chung cư trên địa bàn, nhận diện các vấn đề và báo cáo với UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành, quận huyện, chủ đầu tư sớm thực hiện kiến nghị của người dân.

Tiếp tục thực hiện đúng quy định pháp luật đối với việc quản lý xây dựng nhà chung cư, nâng cao trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước, tăng tính chủ động của cơ sở,  Sở Xây dựng đang nghiên cứu để tham mưu cho UBND thành phố công khai vi phạm của chủ đầu tư tại các dự án chung cư trên website của sở, thay vì chấm điểm. Điểm mới này cũng giúp chủ đầu tư, các bên liên quan nhận thức toàn diện hơn trong công tác vận hành nhà chung cư, giải quyết nhanh, thỏa đáng các kiến nghị của cư dân.

1 BÌNH LUẬN

  1. “Đang nghiên cứu”/ “có thể bị nêu tên”… Là những ngôn từ không còn phù hợp nữa. Bởi vì khi bị công khai tên tuổi thì lúc đó hậu quả đã xảy ra rất nghiêm trọng rồi. Đến mức hầu như không thể khắc phục nổi. Biết bao nhiêu tồn tại sai phạm dự án khắp cả nước, đang lâm vào tình huống này, vẫn mãi đang được… ngâm cứu. Mới đây, chính phủ phải thành lập tổ giải cứu cho các dự án BĐS. Hàng loạt vi phạm, khúc mắc bộc lộ ra. Giải cứu, đôi khi cũng cần, nhưng giải mã thì đúng hơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới