Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vì sao cho vay tiêu dùng bị… ế?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vì sao cho vay tiêu dùng bị… ế?

Vì sao cho vay tiêu dùng bị… ế?
Mặc dù là phân khúc tiềm năng nhưng cho vay tiêu dùng của các ngân hàng trong những tháng đầu năm vẫn không khả quan. Ảnh: K.Luân.

(TBKTSG Online) – Khá nhiều ngân hàng hiện đang đẩy mạnh cho vay tiêu dùng cá nhân. Mảng cho vay này được chú trọng nhiều hơn khi mà cho vay đối với sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thấp. Mặc dù vậy, theo các ngân hàng, không nhiều khách hàng vay tiêu dùng. (bấm xem: Cho vay tiêu dùng vẫn chưa khả quan).

Cho vay tiêu dùng cá nhân, như chính các ngân hàng nhận định, là phân khúc rất tiềm năng. Và thực tế, không phải đến bây giờ mà từ lâu nay nhu cầu này trong xã hội khá lớn. Người dân gặp khó khăn đột xuất, rất cần được vay một món tiền để trang trải; cần vay tiền để chữa bệnh, vay tiền để đi học, cho đến những nhu cầu lớn hơn, dài hạn hơn như vay mua nhà, sửa nhà, mua xe hơi…

Nhưng vì sao, đến khi ngân hàng mở rộng cửa chào đón khách hàng cá nhân đến vay, thì lại ít người vay? Thậm chí có ngân hàng ưu đãi không lấy lãi trong 1- 3 tháng đầu tiên sau khi phát vay, để thu hút khách hàng?…

Một nguyên nhân được ngân hàng lý giải là do tình hình kinh tế đang khó khăn, người dân có khuynh hướng chi tiêu tiết kiệm hơn, không muốn mang nợ.

Nhưng liệu còn có những nguyên nhân nào khác khiến cho việc vay và cho vay tiêu dùng gặp trở ngại? Chẳng hạn việc xét duyệt hồ sơ gắt gao? Hay tiền lãi trong suốt thời gian trả nợ khi cộng dồn lại trở nên quá lớn? Lãi tính trên vốn gốc suốt thời gian nợ là không hợp lý khi mà dư nợ giảm dần? v.v.

Mời bạn đọc trao đổi, bình luận, đóng góp ý kiến vào box bên dưới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới