Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Viên chức nghèo có thể được vay nhiều hơn để mua nhà

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Viên chức nghèo có thể được vay nhiều hơn để mua nhà

Mạnh Tùng

Viên chức nghèo có thể được vay nhiều hơn để mua nhà
HOF đã hồ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà tái định cư và nhà lưu trú công nhân. Ảnh minh họa: Mạnh Tùng

(TBKTSG Online) – Sắp tới, Hội đồng quản lý Quỹ phát triển nhà ở TPHCM (HOF) sẽ đề xuất tăng mức cho vay tối đa cho người lao động hưởng lương nhà nước có thu nhập thấp  tạo lập nhà ở, thay vì mức cho vay không vượt quá 400 triệu đồng/hồ sơ như hiện nay.

Bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc sở Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý HOF, cho biết thông tin trên tại buổi lễ tổng kết 10 năm hoạt động của quỹ này vào sáng nay (1-8).

Theo bà Lan, sau 10 năm hoạt động, HOF đã giải ngân cho gần 2.000 người có thu nhập thấp với tổng số tiền trên 610 tỉ đồng. Trao đổi với TBKTSG Online, bà Lan cho rằng con số này còn khiêm tốn, một phần vì quỹ này chỉ dành cho những người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, thêm nữa là quỹ chỉ cho vay tối đa là 70% giá trị căn hộ, nhà nhưng không vượt quá 400 triệu đồng/ hồ sơ.

Do đó, bà Lan cho biết HOF sẽ họp bàn trong thời gian sớm nhất để đề xuất lên UBND TPHCM xem xét tăng mức tối đa này. Tuy nhiên, mức đề xuất tăng cũng sẽ cân đối trong khả năng ngân sách của thành phố.

Cũng theo bà Lan, trong mức lãi suất ưu đãi từ chương trình cho vay để tạo lập nhà ở là 5,6%/năm với thời hạn là 15 năm như hiện nay, thành phố đã hỗ trợ 3%. 

Còn ông Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc HOF, thì cho hay đây là một tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc hoàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động, nên cần có thời gian ban đầu để “chạy thử”.

Theo ông Thạch, từ năm 2013 số vốn giải ngân cho người thu nhập thấp tạo lập nhà ở đã có mức tăng khả quan. Năm 2013 và dự kiến 2014 số tiền mà quỹ giải ngân được bằng tổng số tiền giải ngân tất cả các năm trước đó. Cụ thể, trong năm 2013, quỹ đã giải ngân được 164 tỉ đồng và dự kiến năm nay sẽ giải ngân được khoảng 172 tỉ đồng.

Ông Thạch cho biết thêm, trong đối tượng thu nhập thấp được vay tiền tại quỹ thì ngành giáo dục chiếm tỉ trọng 49%, ngành y tế 15%, các sở ngành khác của thành phố là 19%, các ban ngành của quận, huyện chiếm 16% và 1% là các đối tượng khác.

Ngoài ra, trong 10 năm qua HOF còn hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân. Từ năm 2007 đến 2010, quỹ đã giải ngân cho 9 dự án nhà ở với tổng số tiền 329 tỉ đồng.

Cũng trong giai đoạn này, HOF đã giải ngân cho hơn 4.800 hộ dân vay với tổng giá trị trên 71 tỉ đồng từ nguồn vốn quay vòng 20 tỉ đồng của Ngân hàng Thế giới. Đây là chương trình giúp cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các công trình nâng cấp đô thị, sửa chữa nhà ở.

2012-2015: TPHCM xây 2,7 triệu m² nhà ở xã hội

Bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc sở Tài chính, cho biết trong "Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn 2030", TPHCM đặt mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2012-2015 là 2,7 triệu m², trung bình mỗi năm xây dựng 675.000 m² sàn nhà ở. Trong đó, 1,3 triệu m² sàn nhà tương ứng với 17.500 căn hộ cho người thu nhập thấp mua, thuê mua, xây 800.000 m²  nhà ở cho công nhân, đáp ứng nhu cầu của 93.000 người lao động.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới