Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam cần đẩy nhanh nhập khẩu khí đốt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Việt Nam cần đẩy nhanh nhập khẩu khí đốt

Văn Nam

Khai thác dầu, khí trên biển. Ảnh: T.L

(TBKTSG Online) – Theo Tổng công ty khí Việt Nam (PetroVietnam Gas), Việt Nam cần phải đẩy nhanh việc nhập khẩu khí đốt và triển khai thêm các dự án khai thác khí trong nước, nếu không nguồn khí đốt cung cấp cho thị trường trong nước sẽ càng thiếu hụt trong những năm tới.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, ông Đỗ Khang Ninh, Tổng giám đốc PetroVietnam Gas cho biết, hiện tại nhu cầu sử dụng khí đốt của cả nước đang tăng rất cao so với khả năng cung cấp khí của PetroVietnam Gas.

Theo ông Ninh, nguồn cung khí trong nước hiện khoảng 8 tỉ m3/năm, trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ đã lên đến gần 10 tỉ m3/năm. Dự báo đến năm 2015, nhu cầu sử dụng khí của Việt Nam sẽ tăng lên khoảng 13 tỉ m3/năm, đến năm 2025 là 17 tỉ m3/năm.

“PetroVietnam đã khai thác tối đa các dự án khí trong nước nhưng nguồn cung vẫn cứ thiếu. Đặc biệt, các nhà máy điện dự báo sẽ thiếu rất nhiều nguồn khí cho phát điện trong mùa khô năm tới, hiện nay lượng khí cho các nhà máy điện và đạm đã tăng lên hơn 20 triệu m3/ngày”, ông Ninh cho hay.

Cũng theo nhận định của ông Ninh, nhanh nhất phải đến năm 2015 thì Việt Nam mới triển khai được các dự án nhập khẩu khí đốt dành cho phát điện.

Theo các chuyên gia ngành năng lượng, trong khi phải đối mặt với khả năng nhập khẩu lượng khí lớn, nhưng các dự án khai thác khí trong nước vẫn còn chậm triển khai, giá khí trong nước không ổn định nên chưa khuyến khích được nhà đầu tư tư nhân tham gia …

Theo Bộ Công Thương, tổng trữ lượng khí của Việt Nam khoảng 700 tỉ m3, đến nay đã khai thác được khoảng 90 tỉ m3, nguồn tài nguyên khí chủ yếu phẩn bổ ở các vùng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới