Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam cắt giảm diện tích cà phê

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Việt Nam cắt giảm diện tích cà phê

Việt Thơ

Việt Nam đang muốn cắt giảm diện tích cà phê – Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Việt Nam, nước sản xuất cà phê lớn thứ 2 thế giới sau Brazil, đã lên kế hoạch cắt giảm 13,5% diện tích cà phê xuống còn 480.000 héc ta, trong khi vẫn giữ sản lượng ổn định vào cuối thập kỷ này.

Diện tích sẽ được giảm bớt từ 555.000 héc ta, với mục đích để sản xuất khoảng 1,1 triệu tấn, hoặc 18,33 triệu bao (bao 60 kg) cà phê một năm, tương tự như sản lượng của vụ mùa 2010/2011, TTXVN cho biết.

Đây là trích dẫn trong kế hoạch phát triển đến năm 2020 cho ngành cà phê được thảo luận tại một hội thảo do Bộ Nông nghiệp và phát triển thôn tổ chức vào thứ sáu tuần trước (22/4) tại Buôn Ma Thuột, thành phố thủ phủ cà phê Việt Nam.

Việt Nam là nước sản xuất lớn nhất thế giới về cà phê robusta, chủ yếu xuất khẩu cà phê nhân ra thị trường thế giới.

Các kế hoạch của ngành nông nghiệp dự kiến ​​thay thế cây cũ và giảm trồng ở các vùng có đất nghèo hoặc thủy lợi xấu.

“Chặt cây cà phê già cỗi, năng suất thấp sẽ rất khó khăn vì nông dân không nghe trong khi giá cà phê đang tốt”, một thương nhân ở Buôn Ma Thuột cho hay.

Vụ cà phê mới 2011/2012 tới đây của Việt Nam được dự báo sẽ sản xuất 22 triệu bao, tăng 10% so với vụ mùa hiện nay sau khi giá cao hơn thúc đẩy đầu tư, các nhà phân tích CoffeeNetwork cho biết.

Theo Reuters

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới