Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam đã hoàn thành số hóa truyền hình trong năm 2020

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Việt Nam đã hoàn thành số hóa truyền hình trong năm 2020

Chánh Trung

(TBKTSG Online) – Việt Nam đã chính thức hoàn thành Đề án Số hóa truyền hình và ngưng phát hoàn toàn sóng truyền hình tương tự (analog) mặt đất trong năm 2020. Vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất đã được mở rộng đến tất cả 63 địa phương trên toàn quốc, tương đương với 80% dân số.

Việt Nam đã hoàn thành số hóa truyền hình trong năm 2020

Việt Nam đã chính thức hoàn thành số hóa toàn bộ truyền hình. Ảnh: Chánh Trung

Ngày 11-1-2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố hoàn thành “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020” được ban hành theo Quyết định số 2451 ngày 27-12-2011 của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua 9 năm đến nay Đề án số hóa truyền hình đã đạt và vượt tất cả các mục tiêu ban đầu đề ra, góp phần thực hiện cam kết của toàn khối ASEAN vào năm 2010 là đến năm 2020 ngưng phát sóng truyền hình tương tự (analog).

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam đã mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất  đến tất cả 63 địa phương trên toàn quốc, tương đương với 80% dân số.

Tại thời điểm bắt đầu năm 2011, 90% hộ gia đình Việt Nam chưa xem được truyền hình số.

Đến năm 2020, khoảng 16 triệu hộ gia đình đã được xem truyền hình số qua cáp, IPTV và trên 3,2 triệu hộ sử dụng truyền hình vệ tinh miễn phí.

Việt Nam cũng đã thực hiện chính sách bắt buộc các máy thu hình phải tích hợp chức năng thu số DVB-T2 từ năm 2014.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 10 nước ASEAN, Việt Nam là nước thứ 5 hoàn thành việc tắt sóng truyền hình tương tự, 4 nước đã hoàn thành trước Việt Nam là: Brunei năm 2017, Singapore năm 2019, Malaysia năm 2019 và Thailand đầu năm 2020.

Việt Nam đã giữ đúng cam kết với toàn khối ASEAN – hoàn thành việc tắt sóng analog trước năm 2020. Trên thế giới thì Việt Nam là nước thứ 78 trên 193 nước hoàn thành việc tắt sóng truyền hình tương tự (analog).

Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề xuất Chính phủ cho phép sử dụng quĩ VTCI để hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo thiết bị thu kỹ thuật số. Đã có gần 2 triệu hộ gia đình được hỗ trợ với chi phí trên 1.000 tỉ đồng. Các hộ nghèo và cận nghèo đã được xem các chương trình truyền hình với chất lượng cao và miễn phí.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, khi triển khai Việt Nam đã đi thẳng vào công nghệ hiện đại bằng cách chọn DVB-T2, công nghệ khi đó mới chỉ có 6 nước chọn. Đây là công nghệ tiên tiến, vừa có chất lượng cao hơn, vừa tiết kiệm băng tần hơn. Và thực tế đã chứng minh Việt Nam đã chọn đúng: đến năm 2020 có 90% các nước sử dụng công nghệ DVB-T2.
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới