Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam đặt mục tiêu 150.000 tấn hồ tiêu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Việt Nam đặt mục tiêu 150.000 tấn hồ tiêu

Tự Phong

Việt Nam đặt mục tiêu 150.000 tấn hồ tiêu
Phơi tiêu sau thu hoach. Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Việt Nam mục tiêu sản xuất được 150.000 tấn hồ tiêu vào năm 2020, theo Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam (VPA).

>>> Xem thêm thông tin về thị trường hồ tiêu tại đây.

VPA cho biết, sản lượng nói trên sẽ tăng dần đều theo từng năm tương tự nhu cầu tiêu thụ của thế giới cũng sẽ tăng lên nên khó xảy ra trường hợp cung vượt quá cầu để đẩy giá tiêu trong những năm tới xuống quá thấp.

Ông Trần Đức Tụng, Chánh văn phòng VPA, cho biết theo khảo sát của Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), hiện Việt Nam có khoảng 55.000-60.000 héc ta hồ tiêu với năng suất trung bình là 2,4 tấn/héc ta.

Tuy nhiên, theo quy hoạch đến năm 2020 của Bộ NN&PTNT Việt Nam có diện tích hồ tiêu (cho thu hoạch ) xung quanh con số 50.000 héc ta và năng suất trung bình là 3 tấn/héc ta.

“Việc nâng năng suất hồ tiêu từ 2,4 tấn lên 3 tấn/héc ta theo tôi nhiều khả năng sẽ đạt được vì hiện nay đã có những hộ dân trồng được hồ tiêu với năng suất 4-5 tấn/héc ta, thậm chí có địa phương năng suất còn đạt trên 6 tấn/héc ta”, ông Tụng nói.

Theo ông Tụng, trong thời gian tới, VPA cũng như Cục trồng trọt sẽ đưa ra khuyến cáo người dân chỉ trồng tiêu ở những nơi có điều kiện tự nhiên thích hợp như Đông Nam bộ, Tây Nguyên, đảo Phú Quốc (Kiên Giang) còn những địa phương không có điều kiện thích hợp thì không trồng tiêu. Nguyên nhân là ở những nơi này thường xuất hiện những bệnh gây chết hàng loạt như bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu.

Theo Bộ NN&PTNT, trong 10 tháng của năm nay, Việt Nam xuất khẩu gần 99.0000 tấn hồ tiêu, giá trị thu về là 682 triệu đô la Mỹ, giảm 11,4% về lượng nhưng lại tăng 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá hồ tiêu xuất khẩu bình quân trong 9 tháng là 6.829 đô la Mỹ/tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

VPA dự báo tổng nguồn cung hồ tiêu năm 2012 (sản lượng 2012 + tồn kho + tạm nhập tái xuất) của Việt Nam vào khoảng 115.000 – 120.000 tấn; tiêu thụ trong nước vào khoảng 5.000 tấn nên lượng xuất khẩu năm 2012 ước đoán ở mức 110.000-115.000 tấn (bao gồm cả tạm nhập tái xuất).

Theo VPA, giá hồ tiêu tại Tây Nguyên, Đông Nam bộ ngày 16-11 đang ở mức 119.000-120.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày 15-11.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới