Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam đề nghị Mỹ giảm rào cản thương mại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Việt Nam đề nghị Mỹ giảm rào cản thương mại

M.Đ

Việt Nam đề nghị Mỹ giảm rào cản thương mại
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngoại trưởng John Kerry. Ảnh: chinhphu.vn

(TBKTSG Online) – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm 16-12 đề nghị Mỹ linh hoạt trong đàm phán về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Hà Nội hôm 16-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong tiến trình đàm phán TPP. Thủ tướng đề nghị trong đàm phán, Mỹ xem xét điều kiện thực tiễn của Việt Nam, đặc biệt là tiếp cận thị trường hàng hóa dệt may và da giày để đạt được thỏa thuận mà hai bên có thể chấp nhận được.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị phía Mỹ giảm những rào cản trong quan hệ thương mại hai nước, sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, đề nghị hai bên sớm tìm ra giải pháp đối với các vấn đề thương mại.

Ngoại trưởng John Kerry cho rằng, việc đàm phán thành công TPP sẽ là dấu mốc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Ông Kerry tin rằng quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư giữa hai nước sẽ phát triển tốt hơn.

Ngoại trưởng John Kerry cũng cho biết, Mỹ rất quan tâm tới hợp tác bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải, tự do hàng hải, thương mại không bị cản trở, mọi tranh chấp ở biển Đông cần giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Mỹ ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (1982), thực hiện nghiêm chỉnh Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Cùng ngày, đại diện của Việt Nam và Mỹ đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam. Đây là bản ghi nhớ đầu tiên về khắc phục hậu quả bom mìn giữa hai Chính phủ. Bản ghi nhớ nhằm thiết lập một cơ chế lâu dài về tăng cường hợp tác nhân đạo giữa các bên về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam thông qua trao đổi đoàn, tài liệu; tổ chức các hoạt động đào tạo chung; nâng cấp trang thiết bị, công nghệ; hỗ trợ tài chính và kêu gọi sự tham gia của cộng đồng quốc tế với những nội dung hợp tác cụ thể như: tăng cường các kỹ năng kỹ thuật, chuyên môn quản lý; xây dựng năng lực; chuyển giao, tiếp thu kinh nghiệm…

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới