Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam đứng trước cơ hội vượt Thái Lan về xuất khẩu gạo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Việt Nam đứng trước cơ hội vượt Thái Lan về xuất khẩu gạo

Lan Nhi

(TBKTSG Online) – Việc hoạt động xuất khẩu gạo được trở lại bình thường từ ngày 1-5 đã tạo điều kiện cho Việt Nam có cơ hội lớn để vượt qua Thái Lan về xuất khẩu gạo toàn cầu trong năm 2020 này.

Việt Nam đứng trước cơ hội vượt Thái Lan về xuất khẩu gạo
Xuất khẩu gạo tăng mạnh trở lại khi được thông thương đã đóng góp hình ảnh sáng vào bức tranh suy giảm của mặt hàng nông, thủy sản trong tháng 5-2020 và năm tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh minh họa: TTXVN

Bộ Công Thương, cơ quan quản lý và điều hành hoạt động xuất khẩu gạo, đã đưa ra nhận định kể trên trong Báo cáo về tình hình sản xuất, công nghiệp và thương mại tháng 5-2020 và năm tháng đầu năm (phát hành ngày 2-6). Theo nhận định của bộ này, xuất khẩu mặt hàng gạo đã tăng mạnh trở lại sau khi Chính phủ cho xuất khẩu gạo bình thường trở lại kể từ ngày 1-5.

Theo ước tính, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 5-2020 đã tăng mạnh 47% về lượng và 55,3% về giá trị so với tháng 4-2020 (Liên quan đến vấn đề an ninh lương thực trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19, tháng 4 là tháng tạm ngừng hoàn toàn việc xuất khẩu gạo theo yêu cầu của Thủ tướng – PV). Do được xuất khẩu trở lại nên gạo tăng 11,7% về lượng và 35,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019 với số lượng 750 ngàn tấn, trị giá 395 triệu đô la Mỹ.

Đáng chú ý, giá xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 5 cũng tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm với giá bình quân đạt 527 đô la Mỹ/ tấn, tăng 5,6% so với tháng 4/2020 và tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Như vậy trong 5 tháng đầu năm nay, dù lỡ mất hơn một tháng tạm dừng xuất khẩu nhưng giá xuất khẩu gạo của nước ta đã tăng 13% so với cùng kỳ 2019, đạt bình quân 485 đô la/tấn. Với mức giá cạnh tranh và xuất khẩu đang tăng mạnh trở lại sau khi gỡ bỏ hạn ngạch, Bộ Công Thương nhận định: Việt Nam có cơ hội lớn để vượt qua Thái Lan về xuất khẩu gạo toàn cầu ngay trong năm nay.

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, xuất khẩu gạo của nước này trong 4 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 2,11 triệu tấn, trị giá 43,04 triệu Baht (tương đương 1,387 tỉ đô la); giảm mạnh 32,1% về lượng và 15,7% về trị giá so với mức 3,11 triệu tấn ( tương đương 1,62 triệu đô la) cùng kỳ năm 2019.

Xuất khẩu gạo tăng mạnh trở lại khi được thông thương đã đóng góp hình ảnh sáng vào bức tranh suy giảm của mặt hàng nông, thủy sản trong tháng 5-2020 và năm tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị tỉ đô la như rau quả, thủy sản bị giảm. Riêng gạo đạt 1,4 tỉ đô la, tăng 17,2%, lượng tăng 3,7%; cà phê đạt 1,4 tỉ đô, tăng gần 3% về giá trị…

Việc tạm dừng xuất khẩu gạo từ ngày 24-3 kéo dài đến hết tháng 4-2020 đã gây nên nhiều hệ lụy cho doanh nghiệp và xuất khẩu. Chính phủ thậm chí đã ra quyết định thanh tra đột xuất việc xuất khẩu gạo khi lệnh xuất khẩu tạm dừng, chuyển sang cấp hạn ngạch.

Sau đó, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Bộ NN-PTNN đã có kết quả báo cáo cụ thể về tình hình cân đối cung cầu trong nước. Kết quả cho thấy, sau khi trừ đi nhu cầu tiêu thụ và dự trữ 2020, lượng thóc còn dư để có thể xuất khẩu là 13,54 triệu tấn, tương đương với 6,5 triệu đến 6,7 triệu tấn gạo.

Giới phân tích dự báo, nếu cơ quan quản lý và doanh nghiệp biết phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ xuất khẩu thì Việt Nam hoàn toàn có thể vượt Thái Lan về xuất khẩu gạo trong năm nay cả về giá và lượng

Mời xem thêm:

Bộ Công Thương đề nghị xóa bỏ cơ chế điều hành xuất khẩu gạo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới